Kẻ đứng đầu đường dây buôn người bị bắt ở Oldham

Cơ quan Tội phạm Quốc gia vừa thực hiện hai vụ bắt giữ có tổ chức ở Greater Manchester.

National Crime Agency operation in Oldham
Cả ba người đàn ông đều bị bắt vì tình nghi vi phạm luật nhập cư

Người bị nghi là kẻ cầm đầu một đường dây buôn người lớn từ Iraq đến Anh đã bị bắt ở Oldham.

Cảnh sát thuộc Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) đã đột kích và bắt giữ ba người trên trong một chiến dịch có tổ chức.

Hai người trong số đó bị bắt ở Oldham và Newon Heath, Greater Manchester.

Cả ba người bị bắt đều bị nghi thuộc cùng một nhóm, được NCA miêu tả là ‘một trong những mạng lưới buôn người lớn nhất’.

Một người đàn ông 41 tuổi – được tin là kẻ cầm đầu đường dây – đã bị bắt tại tư gia ở Oldham.

Các địa điểm khác chưa được tiết lộ, nhưng các cuộc tìm kiếm sau vụ bắt giữ trên đã được thực hiện vào hôm thứ Năm, mùng 5 tháng Tư với 15,500 bảng được tìm ra trong ngôi nhà.

Người đàn ông hiện vẫn được giữ kín danh tính hiện vẫn đang bị tạm giữ và thẩm vấn.

Một người đàn ông khác 35 tuổi cũng bị bắt ở Newton Heath và một người 38 tuổi bị bắt ở Stoke-on-Trent. Cả hai đều đã được bảo lãnh và trả tự do trong vòng 28 ngày.

Một phát ngôn viên của NCA cho biết: “Các nghi phạm đều là thành viên hoặc có liên hệ với cộng đồng người Kurd và được tin là có tham gia vào một mạng lưới bao gồm những kẻ buôn lậu, giao hàng và tài xế đồng lõa, trải dài từ Iraq tới Anh quốc.

“NCA tin rằng mạng lưới này đã đưa hơn 3,000 người vào châu Âu trái phép trong vòng ba tháng hồi năm ngoái. Rất nhiều trong số đó đã cố gắng tới nước Anh.”

Ông David Norris thuộc NCA nói thêm: “Có một mạng lưới các nhóm tội phạm có tổ chức cao hoạt động giữa Trung Đông và Anh quốc. Chúng đã đưa nhiều người đang gặp nguy hiểm tới Anh trái phép để đổi lấy những khoản tiền lớn.

“Chúng tôi tin rằng trong chiến dịch này, chúng tôi đã xác định và ngăn chặn được một trong những nhóm nguy hiểm nhất, và thành công này cho thấy chúng tôi đã phá hủy vĩnh viễn một mạng lưới có tính tổ chức cao.

“NCA rất nghiêm túc trong việc xử lý nạn buôn người. Đó là một tội ác, kiếm lời từ việc lạm dụng những người có hoàn cảnh khó khăn và đẩy an ninh biên giới nước Anh vào tình trạng nguy hiểm.”

NCA cho biết kế hoạch đột kích trên xảy ra cùng thời điểm với vụ bắt giữ hai người đàn ông ở Ghent, Bỉ, trong đó một cậu bé 15 tuổi đã được giải cứu trước khi bị đưa lên một chiếc xe tải để tới Anh.

Chiến dịch đột kích này được tiến hành sau những cuộc bắt giữ hồi tháng trước ở Đức và Romania, với sự hợp tác của Europol và Eurojust.

Các cơ sở kinh doanh ở Greater Manchester, Lancashire và Stoke-on-Trent cũng bị điều tra với sự tham gia của cảnh sát Greater Manchester, cảnh sát Stafforshire, Cục Di trú và cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia.

Khoảng 75kg thuốc lá cuốn và hơn 500,000 điếu thuốc lá đã được phát hiện ra trong các cuộc lục soát.

Một người đàn ông 25 tuổi cũng bị bắt giữ tại địa chỉ ở Newton Heath nêu trên vì tình nghi nhập cư trái phép vào Anh.

VietHome (Theo Manchester Evening News)