Một thanh niên trẻ đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị cảnh sát bắn 13 phát

Đơn vị cảnh giới của cảnh sát đã mở cuộc điều tra sau khi một thanh niên trẻ bị các cảnh sát có vũ trang bắn 13 phát và đang phải giành giật sự sống trong bệnh viện.
 

Sáng sớm ngày thứ Ba, 20 tháng Ba, một người đàn ông 21 tuổi đã bị sáu cảnh sát có vũ trang bắn sau khi cảnh sát được gọi tới hiện trường một vụ cướp có vũ khí ở Hackney.

Thanh niên này đã nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện Hoàng gia London và hiện vẫn ở trong tình trạng nguy kịch.
 

Đơn vị cảnh giới của cảnh sát hiện đang điều tra vụ việc và cho biết tổng cộng 13 phát súng đã được bắn ra và một khẩu súng không phải của cảnh sát đã được tìm thấy ở hiện trường.

Cảnh sát địa phương và cảnh sát có vũ trang đã ập tới một địa chỉ trên đường Mandeville, Clapton sau khi nhận được thông báo về một vụ cướp xe hơi xảy ra vào hồi 10.50 phút tối.
 

“Cảnh sát đã nổ súng và một thanh niên đã bị thương,” thông cáo của Sở Cảnh sát London cho biết.

“Thanh niên này đã được Dịch vụ Cứu thương London đưa tới một bệnh viện ở phía đông London. Không có thông báo về bất cứ thương vong nào khác.
 

“Ban quản lý Quy chuẩn Cảnh sát đã được thông báo và vụ việc được chuyển tới Văn phòng Độc lập kiểm tra quy chuẩn hoạt động của cảnh sát. Một cuộc điều tra độc lập đang được tiến hành.”

13 times

Cảnh sát đang đứng gác tại ngôi nhà nơi một thanh niên bị bắn 13 phát

Jonathan Green, giám đốc vùng của Văn phòng độc lập kiểm tra Quy chuẩn Cảnh sát (IOPC), cho biết họ đang tìm kiếm nhân chứng và chứng cứ pháp y để kiểm tra chính xác việc gì đã xảy ra.
 

IOPC cũng sẽ thu thập dữ liệu từ “máy quay đeo trên người cảnh sát để sắp xếp lại trình tự các hành động dẫn đến sự việc nghiêm trọng này,” ông nói.

“Chúng tôi đã có thể xác định sáu cảnh sát đã bắn tổng cộng 13 phát súng trong suốt vụ việc và xác nhận rằng một khẩu súng không phải của cảnh sát đã được tìm thấy ở hiện trường.
 

“Chúng tôi sẽ thực hiện một cuộc điều tra độc lập toàn diện để tìm ra nguyên nhân dẫ đến việc nổ sung và các hành động của cảnh sát ngay sau đó.”

Ông cho biết thêm: “Một thanh niên trẻ hiện đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và tôi xin bày tỏ sự chia sẻ với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc này.”
 

IOPC nói họ được Sở Cảnh sát London liên hệ vào hồi 3:20 sáng thứ Ba và họ cũng đã gặp mặt cha mẹ của thanh niên 21 tuổi trên để giải thích về vai trò của mình.

VietHome (Theo Evening Standard)