Anh: Nhân viên tổ chức từ thiện xâm hại tình dục trẻ em

Một tổ chức từ thiện hỗ trợ trẻ em xác nhận nhân viên hoặc cộng tác viên của tổ chức đã thực hiện sáu vụ xâm hại tình dục và lợi dụng trẻ em.

Plan International

Vụ việc xâm hại đầu tiên trong các tổ chức từ thiện được phát hiện ra ở Haiti

Plan International cho biết năm trong số sáu vụ, diễn ra vào khoảng thời gian giữa ngày 1 tháng Sáu và 30 tháng Bảy năm 2017, đã được trình báo với chính quyền nước sở tại.

Vừa qua, tổ chức này và 21 tổ chức khác đã cùng cam kết sẽ hành động tích cực hơn để bảo vệ trẻ em, những đối tượng mà các tổ chức này vốn được thành lập nên để giúp đỡ. Plan International bày tỏ họ “thực sự lấy làm tiếc” và cho biết thêm vụ việc này không liên quan đến các nhân viên người Anh. Tổ chức bảo vệ quyền trẻ em này mang trợ giúp đến cho hơn 50 quốc gia, với mục đích cải thiện nguồn thức ăn, nước uống, nhà ở và giáo dục. Tổ chức cũng hành động để chấm dứt tình trạng tảo hôn và hủ tục cắt bộ phận sinh dục nữ.

‘Lạm dụng quyền lực’

Trong một bài đăng trên blog, Plan International Anh quốc cho biết trong cùng khoảng thời gian 12 tháng giữa năm 2016 và 2017, nhân viên tổ chức cũng gây ra chín vụ việc quấy rối hoặc xúc phạm tình dục đối với người lớn. Lời tố cáo này được đưa ra trong bối cảnh các tổ chức từ thiện đang phải đối mặt với một loạt các cáo buộc về xâm hại và lạm dụng tình dục. Cùng với Save the Children Anh quốc và Oxfam GB, Plan International Anh quốc là một trong những tổ chức từ thiện đã tham gia ký tên vào một lá thư cam kết sẽ thực hiện một loạt biện pháp bảo vệ khẩn cấp và kịp thời.
“Lạm dụng quyền lực là việc không thể chấp nhận nổi,” bức thư có đoạn.
“Chúng tôi có trách nhiệm với nhân viên, những người ủng hộ chúng tôi, và trên hết, những người chúng tôi đang cố gắng giúp đỡ. Chúng tôi muốn chắc chắn bản thân đang làm hết sức mình để ngăn chặn, xác định và loại bỏ tận gốc những hành vi không thể chấp nhận được.”

Những biện pháp được cam kết bao gồm một cuộc kiểm tra toàn bộ hệ thống tuyển dụng “để đảm bảo những người bị phát hiện lạm dụng quyền lực hoặc cư xử không đúng mực sẽ không được tái tuyển dụng trong lĩnh vực này.”

‘Đưa ra ánh sáng’

Các tổ chức từ thiện đã phải chịu sự giám sát chặt chẽ kể từ hồi đầu tháng này, khi tờ Times báo cáo về việc Oxfam GB đã tìm cách che giấu những lời cáo buộc xúc phạm tình dục của các nhân viên ở Haiti.
Haiti đã cho tạm ngừng mọi hoạt động của Oxfam GB trong phạm vi quốc gia này để bắt đầu điều tra các cáo buộc từ thời gian sau vụ động đất 2010.

Vicky Browning, người đứng đầu Hiệp hội Điều Hành các Tổ chức Tình nguyện (ACEVO – Association of Chief Executives of Voluntary Organisations), đã phát biểu trong chương trình Today của kênh phát thanh BBC 4 rằng dù các tổ chức từ thiện không thể bảo đảm không có sự cố nào xảy ra, họ sẽ cố gắng cam kết sẽ không để ai phải chịu thiệt thòi.

Bà cho biết: “Trong lĩnh vực từ thiện, một vài người lo ngại nếu họ trình báo những hành vi như vậy, sứ mệnh mà họ luôn tin tưởng sẽ bị ảnh hưởng…(và) việc mất đi lòng tin của công chúng sẽ gây tổn hại lớn cho các quỹ từ thiện.”
“Những gì chúng tôi có thể làm là cố gắng hiểu rằng chúng tôi có thể bị ảnh hưởng và gây tổn hại bởi hành vi của các cá nhân. Vì thế, chúng tôi cần đưa các vụ việc ra ánh sáng và tìm cách giải quyết.”

VietHome (Theo BBC)