Một trong những tên tội phạm ấu dâm nguy hiểm nhất Anh quốc, có số lần phạm tội nhiều nhất, đã bị bỏ tù sau khi đe dọa hàng loạt nạn nhân nhỏ tuổi và buộc các em thực hiện các hành động khiêu dâm trụy lạc qua mạng Internet.
Tiến sĩ Matthew Falder, 29 tuổi, tốt nghiệp Đại học Cambridge, đã bị kết án 32 năm tù sau khi nhận 137 tội danh đối với 46 nạn nhân.
Ba trong số các nạn nhân đã cố gắng tự tử sau khi bị thủ phạm ép gửi cho hắn những hình ảnh khêu gợi. Falder đã bị bắt sau cuộc điều tra mang quy mô quốc tế với sự vào cuộc của nhân viên an ninh các nước Anh, Mỹ, Israel và Australia. Quan tòa Philip Parker QC cho biết hành động “đồi trụy và tàn ác” của hắn cho thấy “sự trụy lạc” khủng khiếp.
“Về hành vi quấy rối tình dục không thể tưởng tượng nổi của bị cáo – không một ai quen biết bị cáo có thể mảy may nghi ngờ việc anh đang làm đằng sau vỏ bọc kia,” ông nói với Falder.
“Bị cáo muốn hoàn toàn kiểm soát các nạn nhân của mình. Hành vi của bị cáo thật đáng ghê tởm, dai dẳng, độc ác và tàn nhẫn."
Quan tòa Parker cũng nhấn mạnh những tổn thương các nạn nhân phải chịu đựng sẽ “không bao giờ chấm dứt” bởi lẽ những hình ảnh hắn lấy được và phát tán vẫn tồn tại trên mạng.
“Mọi người liên tục cầu xin bị cáo dừng lại,” ông nói thêm. “Nhưng bị cáo vẫn tiếp tục hành động tàn nhẫn hơn.”
Matthew Falder, một học giả đến từ Birmingham, đã bị kết án 32 năm tù
Tòa án Tối cao Birmingham đã được nghe kể những chi tiết kinh hoàng về chuỗi tội ác kéo dài suốt tám năm cùng với khát khao bệnh hoạn và tàn nhẫn của Falder. Hắn cũng từng kích động cổ vũ vụ hiếp dâm một cậu bé mới chỉ bốn tuổi. Theo báo cáo, các nạn nhân, cả nam và nữ, đều bị thuyết phục gửi đi những bức ảnh tự chụp với những hình ảnh càng lúc càng thiếu đứng đắn.
Công tố viên Ruona Iguyoywe cho biết rất nhiều bức ảnh sau đó đã bị phát tán lên những trang web độc chuyên đăng những nội dung mang tính khiêu gợi tình dục và bạo hành thân thể.
Trong danh sách “100 điều chúng tôi muốn thấy một lần trong đời,” Falder đã liệt kê “sử dụng một cô bé làm bảng phóng phi tiêu”, một video cho thấy xương một đứa trẻ bị từ từ làm gãy trong đau đớn và xâm hại “một đứa trẻ bị liệt”.
Trong suốt thời gian nhắm tới hơn 300 đối tượng từ tuổi thiếu niên đến trưởng thành trên khắp thế giới bằng cách sử dụng một trang web quảng cáo, Falder luôn huênh hoang rằng hắn sẽ không bao giờ bị bắt và cho biết hắn không quan tâm các nạn nhân của mình sống chết ra sao.
Ban đầu, hắn khoác lên mình vỏ bọc một nữ nghệ sĩ đang muốn biến các bức ảnh, trong đó có ảnh một cô gái ăn thức ăn cho chó, thành tranh vẽ.
Một trong các nạn nhân của Falder khai trước tòa rằng cô đã trở nên “sợ gặp mặt người lạ” sau khi bị Falder gửi hàng loạt tin nhắn dọa dẫm mỗi ngày. Nạn nhân này – khi đó vẫn còn là một học sinh – tin rằng kẻ đang bạo hành cô sẽ gửi những bức ảnh cho bạn bè và người thân của cô nếu cô không nghe theo lời chỉ dẫn của hắn. Sau khi cô gái đăng một quảng cáo tìm công việc trông trẻ, Falder đã tiếp cận cô bằng cách dùng danh tính giả là một nữ nghệ sĩ có tên “Liz”. Falder thuyết phục cô gửi cho hắn những bức ảnh khỏa thân để hắn có thể tạo nên những bức minh họa “quyến rũ”. Nhưng sau đó, hắn đe dọa ép buộc nạn nhân gửi những bức ảnh đồi trụy.
“Mỗi ngày khi tỉnh giấc, tôi đều nhận được một tin nhắn,” nạn nhân nói. “Khi tôi trở về nhà từ trường, cũng sẽ có một tin nhắn.” Ban đầu, cô gái này cảm thấy quá “xấu hổ” để kể ra mọi chuyện. Việc học của cô bị ảnh hưởng và các mối quan hệ tan vỡ.
“Tôi cảm thấy như không ai có thể cảm thông bởi vì thực tế, chẳng có ai kề dao vào cổ mà ép tôi ‘Mày phải làm việc này’, dù cho tôi thực sự cảm thấy như vậy,” cô nói trước tòa.
“Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi có thể tin rằng không phải ai cũng muốn làm hại tôi."
Khi bị bắt, Falder, sống tại đường Harborne Park, Birmingham, đang là một giảng viên và nhà nghiên cứu ngành địa vật lý tại Đại học Birmingham. Một giáo viên của Đại học Cambridge miêu tả Falder là một trong những sinh viên giỏi nhất người này từng dạy dỗ. Trường đại học này cũng đang tìm cách thu hồi bằng Tiến sĩ và Thạc sĩ ngành địa vật lý của hắn.
Tình báo chính phủ (GCHQ – Government Communications Headquarter), Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ và các cơ quan an ninh Israel, Slovenia, Australia và New Zealand đã giúp đỡ trong quá trình truy bắt Falder, người đã sử dụng một phần mềm chuyên dụng để che giấy các tài khoản trực tuyến của mình. Dưới tên tài khoản “evilmind” và “666devil”, hắn đã sử dụng các phần mềm trang web làm ẩn danh và các diễn đàn web đen để chia sẻ các bức ảnh cưỡng bức, giết người, bạo dâm, tra tấn, ấu dâm, đe dọa, miệt thị và làm nhục.
Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA – National Crime Agency) đã nhận được cảnh báo về một người sử dụng mạng từ Anh với tên tài khoản “Inthegarden” trên trang web được coi là “website tồi tệ nhất thế giới” năm 2012. Rất nhiều nạn nhân đã trình báo với cảnh sát địa phương về việc bị người này bạo hành đe dọa.
Cảnh sát không thể xác định được danh tính nghi phạm nhưng vào tháng Tư năm 2015, NCA bắt đầu điều tra một tài khoản có tên “666devil”. Tài khoản này có sử dụng bức ảnh một cô gái trẻ mà hắn gọi là con gái để làm ảnh đại diện và yêu cầu mọi người gợi ý xem nên làm gì để tra tấn cô gái. Qua cuộc điều tra tình báo mở rộng, người dùng tài khoản này, sau đó được chỉ ra chính là Falder, bị phát hiện còn dùng các tài khoản có tên gọi “evilmind” và “Inthegarden”.
Tất cả 300 người mà hắn tiếp cận đều được các chuyên gia bảo vệ trẻ em của NCA kiểm tra và các cuộc điều tra cho thấy Falder đã lắp đặt các camera ẩn ở rất nhiều địa điểm để bí mật quay cảnh bạn bè tắm rửa.
Falder bị thẩm vấn trong suốt ba ngày nhưng hắn không hề đáp trả bất cứ lời buộc tội nước trước khi đưa ra hai tuyên bố đã được chuẩn bị trước.
Hắn đã nhận các tội danh bao gồm kích động cưỡng hiếp trẻ em, lừa đảo, tạo cơ hội lạm dụng tình dục, đe dọa, tạo ảnh đồi trụy, gửi các tin nhắn với mục đích gây căng thẳng và tội sở hữu hình ảnh khiêu dâm đặc biệt nghiêm trọng có cảnh tra tấn, chết chóc và hành động thú tính.
Matt Sutton, nhân viên điều tra cao cấp của NCA, cho biết cuộc điều tra là một dấu mốc quan trọng đối với công cuộc truy bắt những kẻ ấu dâm trên mạng.
“Trong hơn 30 năm thực thi pháp luật, tôi chưa bao giờ gặp phải một tên tội phạm nào gây ra nhiều phẫn nộ và đau đớn đến vậy – Falder đã có những đam mê thật tội lỗi.” ông nói thêm.
“Tôi cũng chưa từng trải qua bất cứ cuộc điều tra nào phức tạp đến thế, với một tên tội phạm rất sành công nghệ và có thể lẩn trốn ở những góc khuất đen tối nhất trên không gian mạng.”
Chiếc máy tính trong căn hộ của Falder ở Birmingham
Công tố viên Ruona Iguyoywe của bộ phận Công lý và Tội phạm có Tổ chức Quốc tế thuộc Cơ quan Công tố Hoàng gia bày tỏ khả năng sử dụng mã hóa, công nghệ và vô số danh tính giả cho thấy “mức độ tinh vi và có tổ chức cao”.
“Matthew Falder là một kẻ gian manh ưa thích làm nhục các nạn nhân của mình và hệ quả của tội ác này là rất nghiêm trọng,” bà nói thêm.
Javed Khan, giám đốc quản lý tổ chức từ thiện trẻ em Barnardo nói rằng bản án dành cho Falder “là một lời nhắn nhủ tới những tên tội phạm ấu dâm, rằng chún sgẽ phải trả giá cho tội ác của mình”. Ông cũng hy vọng bản án này sẽ tiếp thêm tự tin cho các nạn nhân đi tìm công lý. Tổ chức từ thiện trẻ em này cũng đang khuyến cáo các bậc phụ huynh cần kiểm soát hoạt động trên mạng của con em mình và cảnh báo bọn trẻ về các nguy hiểm. Đồng thời, tổ chức cũng kêu gọi các công ty công nghệ cùng ký vào quy ước hoạt động trực tuyến.
Victoria Atkins, Thứ trưởng chịu trách nhiệm vấn đề tội phạm và an ninh quốc gia, cho rằng những tội ác đáng ghê tởm của Falder là một lời cảnh báo về vấn nạn lạm dụng tình dục trẻ em trên mạng Internet.
“Tôi thực sự khâm phục lòng dũng cảm của các nạn nhân đã dám ra mặt kể câu chuyện của mình và tôi xin biểu dương kết vai trò của Cơ quan Tội phạm Quốc gia cùng Tình báo Chính phủ trong việc đưa tên tội phạm ra trước công lý,” bà nói thêm.
“Chính phủ sẽ tiếp tục ủng hộ những hoạt động và nỗ lực xuất sắc của các lực lượng thực thi pháp luật nhằm xác định và bảo vệ các nạn nhân, cũng như bắt giữ những tên tội phạm độc ác như thế này.”
Chính phủ cũng đã cam kết sẽ chi 20 triệu bảng trong vòng ba năm để hỗ trợ điều tra những kẻ sử dụng internet đe dọa trẻ em.
Một phát ngôn viên của chiến dịch bảo vệ trẻ em NSPCC cũng bày tỏ tội ác bạo hành của Falder cho thấy đằng sau mỗi bức ảnh khiêu dâm trẻ em đều là “một nạn nhân đang phải chịu đựng những nỗi đau không thể tưởng tượng nổi”.
Người bị hại hãy nhanh chóng liên lạc với cảnh sát, đường dây hỗ trợ của NSPCC 0808 800 5000, hoặc Childline 0800 1111.
VietHome (Theo Independent)