Thủ phạm lái xe đâm vào đám đông ở London lĩnh 43 năm tù giam

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 19 tháng Sáu năm 2017, khiến 1 người thiệt mạng và 11 người bị thương.

2 nạn nhân được cho là đã thiệt mạng sau vụ tấn công

2 nạn nhân được cho là đã thiệt mạng sau vụ tấn công

Vào rạng ngày 19 tháng sáu năm 2017 (theo giờ Việt Nam), một chiếc xe tải đã lao vào đám đông trên đường Seven Sisters Road, cạnh nhà thờ Hồi giáo Park Finsbury tại thủ đô London. Vụ đâm xe xảy ra sau khi đám đông người đi bộ vừa trở về sau buổi cầu nguyện đêm trong tháng ăn chay Ramadan.

Theo các nhân chứng có 3 đối tượng trên xe khi vụ tấn công xảy ra. Sau vụ tấn công, 1 đối tượng đã bị cảnh sát bắt giữ trong khi 2 đối tượng còn lại đang bị truy bắt. Theo Daily Mail, một số nhân chứng đã kể rằng, những người xung quanh hiện trường đã vật lộn với nghi can trước khi cảnh sát đến.

Mới đây, Darren Osborne - đối tượng cố ý lao xe tải vào đám đông bên ngoài một thánh đường Hồi giáo ở thủ đô London (Anh) - đã lĩnh mức án 43 năm tù giam.

Bị cáo Darren Osborne

Bị cáo Darren Osborne

Thẩm phán Bobbie Cheema-Grubb tuyên bố bị cáo Osborne đã bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan, bị cực đoan hóa nhanh chóng chỉ trong vòng hơn 1 tháng sau khi xem chương trình truyền hình về một vụ bê bối lạm dụng tình dục trẻ em liên quan tới một nhóm nam tín đồ Hồi giáo ở miền Bắc nước Anh.

Osborne khai nhận vụ đánh bom liều chết tại thành phố Manchester hồi tháng 5/2017 và vụ lao xe tải trên cầu London sau đó khoảng một tháng đã khiến hắn thêm nung nấu quyết tâm tấn công người Hồi giáo.

 


VietHome (Theo VTV)