Vụ bê bối tại khách sạn Dorchester: Ủy viên Quốc hội yêu cầu Cảnh sát London điều tra các cáo buộc liên quan đến Presidents Club

Cảnh sát London đang chịu sức ép yêu cầu điều tra các cáo buộc về quấy rối tại buổi tiệc từ thiện Presidents Club dành cho phái mạnh.

presclub

Rất nhiều cô gái được thuê tới khách sạn Dorchester để làm tiếp viên trong bữa tiệc

Đã có ít nhất 3 thành viên Quốc hội đã liên lạc yêu cầu cảnh sát thủ đô làm rõ những cáo buộc về cách đối xử đối với phụ nữ trong một bữa tiệc gồm 360 người, được cho là “một sự kiện trái chính trị của năm.”

Rất nhiều phụ nữ được thuê vào bữa tiệc với tư cách tiếp viên, họ phải diện những chiếc đầm đen ngắn mỏng mạnh, đi giày cao gót trong bữa tiệc diễn ra tại khách sạn Dorchester.

Trong bức thư gửi chung tới Ủy viên cảnh sát Cressida Dick, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do ngài Vince Cable và cấp dưới ông Jo Swinson đã nhấn mạnh rằng dư luận đang tỏ ra vô cùng phẫn nộ sau khi có thông tin một nhóm đàn ông giàu có và quyền lực đã “sờ soạng, đe doạ và lạm dụng những phụ nữ làm việc trong bữa tiệc từ thiện.”

pre2

Nhà phát triển bất động sản - Bruce Ritchie cùng vợ Shadi. Ông cũng làm một trong ba người ủy thác của Presidents Club

Họ cho biết: “Chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu ngài có thể xác nhận rằng cảnh sát thủ đô sẽ trực tiếp điều tra bản chất hình sự của cáo buộc đối với những cá nhân có liên quan.”

“Phụ nữ cần phải có lòng tin rằng những trường hợp hành hung quấy rối tình dục sẽ đều bị ghi vào sổ sách.”

“Những hành vi này không được phép tồn tại tại nước Anh ngày nay cũng như những tổ chức bí mật mà những kẻ tội phạm có thể ẩn nấp.”

Bức thư được gửi tới cảnh sát thủ đô sau khi một nữ phụ vụ lên tiếng về việc này: “Họ sờ soạng các cô gái, bắt họ ngồi lên đùi, ra dấu cho những cô gái đến bàn của họ trò chuyện. Chuyện này không hề đúng chút nào”. Cô cho biết cô cảm thấy mình bị lạm dụng.

“Những người tổ chức rất huênh hoang và đáng sợ. Nếu bạn bị phát hiện không nói chuyện với đàn ông, bạn sẽ bị đẩy vào một người nào đó và nói: “Nhìn người đàn ông bên kia kìa, ông ấy đang cô đơn đấy, đến và trò chuyện với ông ta đi, cô được trả tiền để làm việc này mà.””

“Điều làm tôi sốc hơn cả đó là khi tiệc tàn và người ta đã say khướt. Những cánh tay sàm sỡ khắp nơi. Còn có một nhóm phụ nữ mặc váy đỏ đến khi tiệc tàn. Họ hôn và quyến rũ những người đàn ông ở đó.”

Jess Phillips, chủ tịch Đảng Lao động Quốc hội Nữ đã liên lạc với cảnh sát London sau khi nhận được báo cáo rằng những người phụ nữ đến sau bữa tiệc là gái mại dâm. Bà động viên những cô gái phục vụ cảm thấy bị lạm dụng hãy liên lạc nặc danh với bà.

Bà viết: “Hãy đọc bài phỏng vấn này. Đây không chỉ là lạm dụng hay tấn công – mà đây chính là lợi dụng và dắt mối những cô gái trẻ cho những người đàn ông giàu có và sử dụng từ thiện để che dấu việc đáng xấu hổ này. Tất cả đều phải được điều tra vì đã vi phạm pháp luật.”

Bộ trưởng Bộ Gia đình và Trẻ em Nadhim Zahawi đã bị khiển trách bởi trưởng ban tổ chức Hạ viện Julian Smith ngày hôm qua (25/1) sau khi ông Zahawi bị phát hiện có mặt trong số những khách mời tại bữa tối. Con đường công danh của ông trong tương lại vẫn chưa xác định nhưng một vị Bộ trưởng nội các đã bình luận nhanh rằng vị trí của ông Zahawi vẫn an toàn.

Thư kí Matt Hancock cho biết ông anh tin lời giả thích của ông Zahawi khá hợp lý và có thể chấp nhận được. Ông Zahawi chi hay ông đã rời tiệc sớm vì cảm thấy không thoải mái với những chuyện diễn ra tại đó.

Những nữ phục vụ được cung cấp bởi công ty Artista, thành lập bở Caroline Dandridge. Hiện bà vẫn chưa xuất hiện.

Có khoảng 50,000 chữ kí đã được thu thập trong một đơn kiến nghị gửi tới Chính phủ đề nghị thắt chặt luật bảo vệ lao động sau khi scandal này bị đưa ánh sáng. Người tham gia chiến dịch cũng yêu cầu Amber Rudd thuộc Bộ Nội vụ kiêm Bộ trưởng Phụ nữ và Bình đẳng đưa ra điều khoản bãi bỏ đối với hành động bình đẳng nhằm bảo vệ người lao động khỏi bị tấn công từ các bên thứ 3 mà không phải người sử dụng lao động.

Nhiều tổ chức từ thiện đã hủy bỏ quan hệ với President Club và cam kết hoàn lại số tiền mà câu lạc bộ này đã ủng hộ. Ông Meller đã xin từ chức tại Bộ Giáo dục và quỹ thị trưởng London do có tham gia tổ chức sự kiến này.

Đêm qua (25/1), một phụ nữ tại nhà ông Soning đã nói rằng vụ việc này “chẳng đâu vào đâu”. Ông Soning là người sáng lập Presidents Club và là một trong ba người ủy thác của hội, ông cũng là một lão làng trong ngành bất động sản, công ty ty vấn James Andrew International được ông thành lập năm 1974.

Khách sạn Dorchester cho biết họ không được biết về bất kì cáo buộc nào liên quan tới sự kiện này và một cuộc điều tra đã được tiến hành. Người phát ngôn của công ty Artista – công ty tuyển dụng những nữ phục vụ trên – cho hay họ không hề được biết những cáo buộc lạm dụng tình dục này nhưng họ sẽ xử lý chúng ngay lập tức.

VietHome (Theo Evening Standard)