Cựu thành viên hội đồng Sandwell phải ra hầu tòa do lạm dụng chức quyền

Hiện ông Mahboob Hussain đang bác bỏ một cách mạnh mẽ cáo buộc này.

mahboob

Ông Mahboob Hussain phải hầu tòa do những cáo buộc về lạm dụng quyền

Cựu phó lãnh đạo hội đồng đã vi phạm quy tắc ứng xử trên cương vị của mình khi bán nhà vệ sinh công cộng và xóa bỏ vé đỗ xe cho thành viên gia đình.

Thành viên uy ban tiêu chuẩn cho hay, ông Mahboob Hussain đã khiến cho hội đồng phải mang tiếng xấu. Ông Hussain đã “lờ” đi lô nhà vệ sinh công cộng trị giá 130,00 bảng Anh và bán cho một người thân với giá 35,000 bảng.

Được biết, ông Hussain đã không thể tham gia phiên tòa vì lý do sức khỏe, nhưng thể hiện rằng ông hoàn toàn phủ nhận bất kì nguyên tắc công bằng nào.
Ông nói rằng: “Tôi hoàn toàn phủ nhận những cáo buộc chống lại tôi và rất mong có cơ hội để bào chữa cho bản thân.”

Ngoài ra, Hội đồng đã phát hiện rằng khi đương nhiệm, ông Hussain đã lạm dụng chức quyền và đã giảm hoặc xóa được 3 vé gửi xe cho gia đình.

Phiên tòa tiếp theo sẽ được tổ chức với mục địch đưa ra quyết định xử phạt vị phó lãnh đạo này.

Cảnh sát Tây Midlands cho biết hiện chưa có đủ bằng chứng để điều tra vụ việc vi phạm trên.

 

VietHome (Theo Birmingham Mail)