Sơ tán gấp chợ Camden sau khi một băng cướp tiến hành cài thuốc nổ vào cây ATM

Chợ Camden đã phải đóng cửa và sơ tán khách hàng sau khi nhận được thông báo một băng đảng trộm cướp đã cố phá một cây rút tiền bằng thuốc nổ.

Cảnh hỗn loạn tại chợ Camden

Cảnh hỗn loạn tại chợ Camden

Những khu vực mua sắm đông người xung quanh đều được di tản do băng đảng trên đã xử dụng một loạt thuốc nổ dạng nhẹ trong vụ việc xảy ra vào lúc 11 giờ 10 phút sáng Chủ Nhật (7/1).
Một vài đoạn băng ghi hình đã được đăng lên mạng xã hội cho thấy cảnh sát đã cố gắng đưa những người xung quanh ra khỏi khu vực này trong khi họ khá lúng túng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Người phát ngôn của Sở cảnh sát London cho biết băng cướp đã cố gắng trộm tiền trong chiếc máy nhưng không thành công, số tiền vẫn còn nguyên vẹn.

Cảnh sát cũng cho biết họ không tìm thấy dấu vết thuốc nổ nhưng có chứng cứ cho thấy những dụng cụ điện đã được sử dụng để phá cây ATM này.

Đoạn video ghi lại cảnh sơ tán người dân ở chợ Camden

Adam Phillips, một người làm việc trong khu chợ cho biết: “Cả đoạn đường đều bị dựng hàng rào cảnh sát, bảo vệ khu chợ nói với chúng tôi rằng bọn cướp đã cố dùng một loại thuốc nổ ngẫu hứng để làm nổ cây ATM nhưng nó đã không hoạt động.”
“Cả con đường đã bị đóng cửa từ trước lúc Camden đóng hết các ngả đường tới tận khu chuồng ngựa, cảnh sát thì di tản người dân ra khỏi khu vực này và nói họ hãy ở bên trong.”
“Rõ ràng là đã có một vụ cướp cây ATM ở đây.”
Một người đăng lên Twitter rằng: “Tôi định chạy bộ một chút nhưng cả đoạn đường Camden và con kênh đã bị đóng. Có rất nhiều cảnh sát và người dân đang di tản.”

Cảnh sát cho biết hiện trường thu gọn vẫn đang được giữ nguyên và các chuyên gia vẫn đang tiếp tục làm việc tại hiện trường.
Không có ai bị bắt giữ cho đến thời điểm này, và cũng rất may mắn rằng không ai bị thương.
Bất kì ai chứng kiến hoặc biết được thông tin liên quan tới vụ việc hãy gọi cho cảnh sát theo số 101 mã CAD2513 cho ngày 7 tháng Một hoặc gọi nặc danh theo số 0800 555 111.

 

VietHome (Theo Evening Standard)