London: Nhóm thanh niên chuyên đập phá, cướp bóc các cửa hàng điện thoại ra hầu tòa

Vừa qua, cảnh sát thủ đô London đã tiến hành bắt giữ đưa một băng đảng chuyên đột nhập, đập phá và cướp bóc tại các cửa hàng điện thoại trên địa bàn thành phố ra hầu tòa.

London smash and grab moped gang jailed over 1.2m spree

Băng nhóm này chủ yếu sử dụng các khối hàng rào bằng đá mà chúng tìm thấy để phá vỡ cửa kính tại các cửa hàng

Theo thông tin từ phía cảnh sát thì băng nhóm này bao gồm 10 thành viên. Tất cả các thành viên đã đều bị tống giam sau khi tấn công một loạt các cửa tiệm bán điện thoại trên toàn thành phố, phá hoại và cướp đi số tài sản có trị giá lên tới 1.2 triệu bảng Anh.
Được biết, băng nhóm này đã sử dụng các vật dụng như búa, dao và máy cưa cầm tay để đập phá và đột nhập vào các cửa tiệm này. Thậm chí, băng nhóm này còn tấn công và khiến 3 nhân viên bảo vệ cửa hàng bị thương khi họ cố gắng ngăn cản chúng.
Cảnh sát cho biết tính từ tháng Năm tháng Mười một năm 2016, băng nhóm manh động này đã tấn công và đập phá tổng cộng 17 cửa hàng trên khắp địa bàn thành phố, cướp đi rất nhiều điện thoại iPhone cao cấp và tai nghe Samsung. Tất cả các thành viên cốt cán của băng nhóm tội phạm này đều có tuổi đời còn rất trẻ (từ 19 đến 24 tuổi). Vừa qua, cả 10 đối tượng này đã bị cảnh sát cáo buộc đã thực hiện hành vi cướp bóc có chủ ý tại Tòa án Tối cao Blackfriars.
Theo đó, băng nhóm này chủ yếu sử dụng các khối hàng rào bằng đá mà chúng tìm thấy để phá vỡ cửa kính tại các cửa hàng, rồi tiến vào trong đập phá cướp bóc. Theo ghi nhận, đã có tổng cộng 3 nhân viên bảo vệ các cửa hàng và một nhân chứng khác bị các đối tượng trên đánh đập tàn nhẫn và đe dọa bằng súng do ngăn chặn chúng thực hiện hành vi cướp bóc.

Mười đối tượng bị kết tội âm mưu trộm cắp tại Tòa án Tối cao Blackfriars

Mười đối tượng bị kết tội âm mưu trộm cắp tại Tòa án Tối cao Blackfriars

Thẩm phán Michael Simon cho biết: "Các cuộc tấn công của băng nhóm này được lên kế hoạch và thực hiện một cách tỉ mỉ, có trình tự.”

Tòa đã tuyên án 10 đối tượng trên như sau:

  • Courtney White, 23 tuổi, cư trú tại Tottenham: Ngồi tù 18 năm và 2 năm theo dõi tại ngoại
  • Mominur Rahman, 22 tuổi, cư trú tại Camden: Ngồi tù 12 năm 6 tháng
  • Mohammed Hussain, 24 tuổi, cư trú tại Hackney: Ngồi tù 10 năm
  • Chang Mabiala, 21 tuổi, cư trú tại Islington: bị bỏ tù trong 8 năm 6 tháng
  • Mohammed Ali, 24 tuổi, cư trú tại Hackney: Ngồi tù 7 năm 1 tháng
  • Chris Costi, 19 tuổi, cư trú tại Hackney: Bị giam 8 năm 6 tháng
  • Bobby Kennedy, 22 tuổi, cư trú tại Islington: bị bỏ tù 11 năm 6 tháng
  • Alfie Kennedy, 21 tuổi, cư trú tại Shoreditch: Bị giam trong 13 năm và 1 tháng
  • Adam Attalah, 21 tuổi, không có địa chỉ cố định: Bị bắt giam trong 10 năm và 10 tháng
  • Dylan Castano Lopez, 20 tuổi, cư trú tại Camberwell: Bị giam trong 10 năm và 1 tháng

Phần lớn (16 cửa hàng) mà băng nhóm trên tấn công đều thuộc chủ sở hữu là công ty kinh doanh điện thoại di động Three. Các cuộc tấn công đã gây ra thiệt hại nặng nề cho cổ phiếu của công ty, cho sự an toàn của nhân viên công ty và khiến nhiều cửa hàng phải tạm thời đóng cửa. Trong số đó thậm chí có một cửa hàng đã bị băng nhóm này tấn công 4 lần liên tục. Tổng thiệt hại mà băng nhóm thiếu niên này gây ra ước tính lên tới 1.2 triệu bảng Anh. Tại tòa, cảnh sát cho biết họ đã lần theo dấu vết của băng nhóm này nhờ vào hệ thống định vị GPS được gắn lên 3 chiếc điện thoại di động mà chúng đã đánh cắp tại cửa hàng.

 

VietHome (Theo BBC News)