Anh Quốc bắt giữ đối tượng khủng bố nhắm vào thủ tướng Theresa May

Hãng tin Reuters ngày hôm qua (thứ Tư, mùng 6 tháng Mười hai năm 2017), dẫn nguồn tin kênh truyền hình Sky News cho biết cảnh sát Anh vừa phá vỡ một kế hoạch khủng bố Hồi Giáo nhằm sát hại thủ tướng Anh Theresa May.

Cảnh sát Anh tăng cường an ninh trước phủ thủ tướng số 10 Downing Street London

Cảnh sát Anh tăng cường an ninh trước phủ thủ tướng số 10, Downing Street, London ngày hôm qua

Theo các cơ quan an ninh Anh, những kẻ khủng bố dự định ném chất nổ vào phủ thủ tướng tại số 10, Downing Street gây hỗn loạn và nhân đó sẽ sát hại bà Theresa May. Sky News dẫn nguồn tin ẩn danh cho biết như trên.

Mối đe dọa nghiêm trọng tới mức mà tổng giám đốc cơ quan tình báo nội địa Anh MI5 đã phải thông báo cho Hội Đồng các bộ trưởng biết. Phát ngôn viên chính phủ Anh hiện không bình luận gì về thông tin trên.

Cảnh sát Anh cũng thông báo tuần trước đã bắt giữ hai người đàn ông bị buộc tội khủng bố và hôm qua được đưa ra trình diện tòa án Westminster. Được biết hai người đàn ông này đã bị buộc tội có mưu đồ ám sát Thủ tướng Theresa May bằng một con dao và một quả bom vào tuần trước. Hai đối tượng trên là Naa’imur Zakariyah Rahman, 20 tuổi sống tại phía bắc London và Mohammed Aqib Imran, 21 tuổi sống tại Birmingham.

Hôm qua, phát ngôn viên của thủ tướng Theresa May cho biết Anh đã ngăn chặn được 9 âm mưu khủng bố trong vòng 12 tháng qua. Việc các thủ tướng, nguyên thủ quốc gia trên thế giới trở thành mục tiêu ám sát của các tổ chức khủng bố vốn không còn được xem là một điều xa lạ nữa. Sau vụ việc trên, lực lượng an ninh Anh quốc đã tăng cường việc tuần tra tại phủ thủ tướng ở số 10 Downing Street cũng như đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho bà Theresa May.  

VietHome (Theo RFI)