Người đàn ông bắt do trồng cần sa ở vườn nhà bố mẹ đẻ

Mới đây, một người đàn ông sống tại Anh quốc đã bị cảnh sát bắt giữ do trồng cần sa ở vườn sau tại nhà cha mẹ đẻ của mình. Cảnh sát cho biết trang trại cần sa này có giá trị thị trường ước tính lên tới 156,000 bảng Anh.

Bị bắt do trồng cần sa ở vườn nhà bố mẹ đẻ

Jason Nash bị bắt do trồng cần sa ở vườn nhà bố mẹ đẻ

Theo đó, Jason Nash đã bị cảnh sát bắt giữ và tống giam sau khi phát hiện anh ta cải tạo vườn sau của cha mẹ mình thành một trang trại cần sa. Vừa qua, tại phiên tòa xét xử Nash được tổ chức tại Stoke-on-Trent, cảnh sát đã báo cáo về trang trại cần sa bị phát hiện chứa tới 144 cây cần sa cùng khoảng 329 cành cần sa nhỏ và nhiều cây giống.
Theo các chuyên gia đánh giá thì cứ mỗi cây cần sa có khả năng sản xuất tới 8 kilogram ma túy, có giá trị thị trường ước tính từ 38,000 đến 48,000 bảng Anh. Với các cây cần sa nhỏ hơn, sản lượng ma túy thu hoạch được từ những cây này có thể lên tới tổng cộng 18 kilogram, ước tính có giá trị từ 72,000 đến 108,000 bảng Anh.
Bị cáo bị bắt trong vụ việc trên Nash, vốn làm nghề thợ điện và sống tại đường Wignall Road ở Sandyford. Nash nói với cảnh sát rằng hai vụ mùa trước của anh ta đã bị mất cắp hết và hiện tại anh ta đang ngập đầu trong nợ nần.
Theo báo cáo từ phía công tố viên thì cảnh sát đã thực hiện một lệnh khám xét bất ngờ tại nhà cha mẹ của bị cáo Nash ở Leigh, phía gần Uttoxeter . Tại đây, cảnh sát đã phát hiện ra trang trại cần sa trong một lán trại sau vườn, được chia thành 6 phòng với một chiếc đồng hồ điện bị cải tạo cùng các thiết bị chiếu sáng và tưới tiêu chuyên dụng.
Bên công tố viên cho biết: "Đây là một hoạt động cần sa quy mô với mục đích thương mại vô cùng rõ ràng.”
Nash, 40 tuổi đã bị bắt tại nhà riêng ngay sau đó. Người đàn ông này khai nhận với cảnh sát rằng anh ta đã quyết định trồng cần sa để kiếm tiền sau khi người bạn làm ăn của anh ta bỏ đi và để lại cho anh ta một khoản nợ quá lớn.
Vốn là một thợ điện lành nghề, Nash đã thiết kế và lắp đặt một hệ thống đường điện phục vụ cho trang trại cần sa của mình sau khi tiêu tốn tới 3,000 Anh vào việc mua sắm thiết bị.
Tại phiên tòa xét xử, Nash đã thành khẩn cúi cầu thừa nhận tội danh trồng cần sa bất hợp pháp và cải tạo đường điện trái phép của mình.
Jason Nash khai nhận rằng đã quyết định trồng cần sa để trang trải các khoản nợ nần
Luật sư của bị cáo – luật sư Samina Rashid nói với tòa rằng bản án của bị cáo nên được giảm nhẹ do bị cáo chưa từng có tiền án tiền sự trước đây và đang phải vật lộn với những khoản nợ nần chống chất. Tuy nhiên, cuối cùng, thẩm phán đã tuyên bố Jason Nash sẽ lãnh 3 năm tù giam vì những hành vi của mình.

VietHome (Theo The Sentinel)