London: Hackney đứng đầu về số vụ trộm cắp xe đạp

Đây là năm thứ hai liên tiếp khu vực Hackney đứng đầu bảng về số vụ trộm cắp xe đạp tại London và con số này vẫn đang ngày càng tăng lên đến một mức đáng quan ngại.

Hackney_đưng_đầu_về_số_vụ_trộm_cắp_xe_đạp_tại_London.jpg

Hackney đứng đầu về số vụ trộm cắp xe đạp tại London

Theo một số liệu thống kê mới nhất được công bố bởi Sở cảnh sát London thì tính cho tới tháng Bảy vừa qua, chỉ trong vòng 12 tháng, tại Hackney đã có 1,581 chiếc xe đạp bị đánh cắp. Điều ngày đồng nghĩa với việc trung bình mỗi một ngày sẽ có tới 4 chiếc xe bị mất cắp tại khu vực trên. Nếu so với năm ngoái là 1,284 chiếc bị mất (trung bình 3 chiếc một ngày) thì số lượng xe đạp bị mất cắp năm nay đã tăng lên gần 300 chiếc.

Đứng sau Hackney trong bảng điều tra trên là khu vực Tower Hamlets với 1,508 chiếc xe đạp bị mất và tiếp sau đó là Southwark với1,439 chiếc xe đạp.

Nhằm ngăn chặn tình trạng trên, Hội đồng Hackney đã bắt đầu tổ chức một sự kiện thường kỳ với tên gọi "pit-stop" để đánh dấu xe đạp miễn phí cũng như cung cấp các thông tin hữu ích cho người dân nhằm nâng cao khả năng bảo vệ xe đạp của họ. 

Sự kiện tiếp theo được tổ chức sẽ diễn ra từ 4 giờ cho tới 7 giờ tối các ngày bắt đầu từ ngày 30 tháng Mười tới đây tại hai phố Pitfield và Hoxton. Sau đó, sự kiện tiếp theo sẽ được tổ chức tại Tòa thị chính Hackney vào ngày 26 tháng Mười một, trên phố Martello vào ngày 14 tháng Mười hai, Mare Street Narrow Way vào ngày 11 tháng Giêng và Powerscroft vào ngày 15 tháng Ba năm 2018.

Ngoài ra, tại tòa thị chính, người ta cũng sẽ tổ chức phát tờ rơi cho người dân về cách bảo vệ xe đạp của mình. Đây là hoạt động được thực hiện nhằm tuyên truyền về các hộc và giá dựng xe đạp sắp được lắp đặt tại khu vực Hackney.

 

VietHome (Theo Hackney Gazette)