Xét xử ba đối tượng buôn bán phụ nữ vào Anh để phục vụ cho "ngành công nghiệp tình dục"

Một người đàn ông cùng vợ cũ và người tình hiện tại của anh ta hiện đang phải đối mặt với án phạt hình sự nặng nề sau khi bị phát hiện có tham gia điều hành một đường dây buôn bán phụ nữ nhằm phục vụ cho “ngành công nghiệp tình dục” tại Anh quốc.

Buôn_bán_phụ_nữ_vào_Anh.jpg

Các đối tượng Hong Chin, Li Wei Gao và Ting Li Liu

Đối tượng nam trong vụ án trên là Hong Chin, 45 tuổi, chủ một trại chó pit bull ở Esher, Surrey. Được biết đây cũng là nơi mà vợ cũ của hắn, Li Wei Gao, 44 tuổi cùng con gái của hai người đang sinh sống. Tuy nhiên, bên cạnh việc điều hành trại chó của mình, hai đối tượng này còn tham gia vào một đường dây buốn bán phụ nữ vào các động chứa mại dâm ở Anh dưới sự hợp tác của Ting Li Liu, 47 tuổi – người tình mới của Hong Chin. Được biết, nhờ hoạt động buôn bán phụ nữ bất chính này mà cặp đôi đã kiếm được không ít hơn 100,000 bảng Anh.

Sau khi bị bắt giữ, tại tòa, cả ba đối tượng Chin, Gao và Lu đều một mực phản bác lại tất cả các cáo buộc dành cho mình. Tuy nhiên, sau phiên tòa xét xử tại Old Bailey, cả ba bị cáo đều bị kết án với tội danh âm mưu kiểm soát hoạt động mại dâm trong khoảng thời gian từ tháng Hai năm 2013 đến tháng Sáu năm 2015, và âm mưu buôn bán phụ nữ trái phép với mục đích kinh doanh tình dục vào Anh trong khoảng thời gian từ tháng Ba cho tới tháng Sáu năm 2015.

Được biết, cảnh sát Sussex phát hiện ra hoạt động bất hợp pháp của ba đối tượng trên vào tháng Hai năm 2015 sau khi một trong số các nạn nhân đến trình diện tại sở cảnh sát, báo cáo về việc bị ba đối tượng trên ép bán dâm để trả nợ. Sau khi thực hiện một loạt các cuộc điều tra diện rộng, cảnh sát đã xác định được 18 phụ nữ tới từ Trung Quốc, Hồng Kông và Hàn Quốc là nạn nhân bị các đối tượng trên bóc lột tình dục một cách tàn nhẫn. Tuy nhiên, trong số những nạn nhân này chỉ có duy nhất một người dồng ý đứng ra àm chứng chống lại ba đối tượng trên trước tòa.

Ngoài ra, các cơ quan điều tra cũng đã thu thập được rất nhiều bằng chứng về hoạt động kinh doanh tình dục phi pháp của ba đối tượng trên thông qua các thông tin trên điện thoại di động, từ các địa chỉ web người lớn cũng như các đoạn băng từ camera công cộng. Tất cả những bằng chứng trên đều cho thấy ba đối tượng trên đã dàn xếp đưa các nạn nhân của mình tới phục vụ tại các khách sạn trên khắp nước Anh. Ngoài ra, các nạn nhân trong đường dây tình dục này cũng phải thực hiện các công việc quảng cáo về dịch vụ của mình trên các trang web đen. Các khách hàng có nhu cầu sẽ gọi điện tới số điện thoại của những tên cầm đầu để chúng sắp xếp địa điểm thời gian và chỉ định các cô gái tới phục vụ. Khách hàng sẽ phải trả tiền mặt cho những kẻ cầm đầu khi tới và hầu hết số tiền này đều được chuyển vào tài khoản của Chin và Gao.

Cũng theo thông tin từ phía cảnh sát thì đối tượng Hong Chin là người mang quốc tịch Malaysia, sở hữu hộ chiếu Anh giả mạo dưới nhiều cái tên khác nhau như Ricky, Goon Saw và Ken. Vợ cũ của, Gao là người Trung Quốc, cũng đã sử dụng một hộ chiếu giả mang tên Xin Pan, và được biết đến với bí danh Jessica. Trong khoảng thời gian từ tháng Tám năm 2013 cho tới tháng Hai năm 2015, Hong Chin đã đặt tổng cộng 92 phòng khách sạn thông qua các trang web trực tuyến. Khi cảnh sát bất ngờ đột nhập vào các phòng khách sạn mà hắn mới đặt, họ tìm thấy rất nhiều bao cao su và căn phòng thì ở trong tình trạng lộn xộn.

Được biết, hiện tại tất cả các nạn nhân của đường dây buôn bán tình dục trên đã được trả tự do và hồi hương thành công. Duy chỉ có người phụ nữa đồng ý đứng ra làm nhân chứng chống lại ba đối tượng trên trước tòa thì đã được xem xét ở lại Anh theo diện xin tị nạn.

VietHome (Theo Metro News)