Kent: Cô gái 16 tuổi lạc đường và bị cưỡng hiếp tập thể

Cảnh sát đã xác định và bắt giữ những kẻ cưỡng hiếp cô gái 16 tuổi khi nạn nhân hỏi chúng đường về nhà.

Những_kẻ_cưỡng_hiếp_cô_gái_trẻ_đã_bị_bỏ_tù.jpgTamin_Rahmani_-_một_trong_những_kẻ_cưỡng_hiếp_cô_gái_trẻ_đã_bị_bỏ_tù.jpgNhững_kẻ_cưỡng_hiếp_cô_gái_trẻ_đã_bị_bỏ_tù_1.jpg

Chân dung những kẻ cưỡng hiếp cô gái trẻ 16 tuổi bị lạc đường ở Ramsgate

Vào ngày Chủ nhật, 18 tháng Chín năm ngoái, một cô gái 16 tuổi bị lạc đường đã bị chính những kẻ mà cô xin giúp đỡ kéo vào một căn hộ và cưỡng hiếp tập thể.
Những kẻ tấn công cô gái tội nghiệp được xác định là Shersha Muslimyar, 21 tuổi, Tamin Rahmani, 38 tuổi, Rafiullah Hamidy, 24 tuổi cùng một thiếu niên 17 tuổi.
Được biết, sau khi đi chơi cùng bạn bè thì vào lúc tối muộn này Chủ nhật, 18 tháng Chín năm 2016, nạn nhân đã gặp những kẻ tấn công ở khu vực Ramsgate và nhờ chúng chỉ đường về nhà. Tuy nhiên, những kẻ này đã lừa dẫn cô gái đến căn hộ của chúng mà hãm hiếp cô gái tại đây.
Một vài người qua đường đã nhìn thấy cô bé khóc nức nở bên vỉa hè vào đêm muộn và báo cảnh sát.
Mugshot của Rafiullah Hamidy đã bị bỏ tù sau khi gây ra vụ hãm hiếp tập thể đối với một cô gái 16 tuổi
Thanh tra Richard Vickery thuộc Sở cảnh sát Kent cho hay: "Hiếp dâm là một tội ác ghê gớm và nạn nhân của nó phải chịu rất nhiều tổn hại cả về thể xác lẫn tâm hồn.”
"Nạn nhân trẻ tuổi đã thực sự can đảm khi tường thuật lại tất cả những gì xảy ra với cảnh sát. Tôi muốn đích thân cảm ơn cô ấy vì sự dụng cảm của cô gái đã giúp đưa những kẻ phạm tội ra trước vành móng ngựa.”
"Những kẻ hãm hiếp cô gái rõ ràng là một mối nguy hiểm cho phụ nữ và trẻ em. Chúng hoàn toàn xứng đáng với những án tù khắt khe mà chúng nhận được."
Shershah Muslimyar là một trong những người đã hãm hiếp cô gái 16 tuổi
Ba tên Muslimyar, Rahmani, và Hamidy đều bị kết án 14 năm tù giam. Trong khi đó thiếu niên 17 tuổi tham gia vào nhóm trên đã phải chịu mức án 7 năm tù giam.
Tất cả bốn kẻ tấn công đều bác bỏ những cáo buộc của toà. Tuy nhiên, vào ngày thứ Sáu vừa rồi, tại phiên toà cuối cùng, thẩm phán đã bác bỏ tất cả những lá đơn kháng cáo của chúng.
Hamidy, một trong bốn kẻ tấn công đã từng chạy trốn đến Italy sau khi thực hiện tội ác của mình nhưng hắn đã bị dẫn giải về Anh hồi tháng Ba vừa rồi dưới lệnh dẫn độ tội phạm ở châu Âu.

VietHome (Theo Metro News)