Chủ tịch hội đồng quản trị trường tiểu học vào tù do đưa búp bê tình dục hình bé gái vào Anh quốc

Chủ tịch hội đồng quản trị một trường tiểu học tại Anh vừa bị cảnh sát bắt giữ và kết án 16 tháng tù giam do mua và sở hữu một con búp bê tình dục dưới hình hài bé gái mới lớn.

David_Turner_72_tuổi_chủ_tịch_hội_đồng_quản_trị_của_một_trường_học_kiêm_giám_hộ_của_hai_nhà_thờ.jpg

David Turner, 72 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị của một trường học kiêm giám hộ của hai nhà thờ

David Turner, 72 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị của một trường tiểu học kiêm giám hộ của hai nhà thờ đã bị cảnh sát bắt giữ vào hồi tháng 11 năm ngoái do phát hiện người này đã mua một con búp bê tình dục hình bé gái mới lớn từ Trung Quốc về Anh.
Được biết, vào tháng 11 năm ngoái, cảnh sát biên giới Anh đã chặn đứng việc vận chuyển một con búp bê tình dục hình bé gái từ Trung Quốc tới Anh ở sân bay Stansted. Khi đó, con búp bê tình dục này được dán nhãn là ma nơ canh và được bọc kèm theo một bộ tất vớ cả người vô cùng gợi dục.
Lần theo dấu vết của người nhận hàng, vào tháng Mười hai năm đó, các nhân viên thuộc Cơ quan Tội phạm Quốc gia - NCA (National Crime Agency) đã tìm được tới nhà riêng của Turner ở Ramsgate, Kent. Tại đây, họ đã rất bất ngờ khi phát hiện ra người đàn ông này thậm chí còn cùng lúc sở hữu hai con búp bê tình dục dưới hình hài của các bé gái khác nữa.
Bên cạnh đó, khi điều tra trên máy tính cá nhân của Turner, cảnh sát cũng phát hiện ra lịch sử đường dẫn tới nhiều trang web bán búp bê tình dục với các miêu tả như “búp bê tình dục ngực nhỏ” hay “búp bê silicon loại nhỏ 65 cm ngực nhỏ”.

Con_búp_bê_tình_dục_dưới_hình_hài_một_bé_gái_mới_lớn.jpg

Búp bê tình dục hình bé gái mới lớn được Turner mua từ Trung Quốc về Anh

Ngoài ra, cảnh sát cũng cho biết đã tìm thấy trong máy tính bảng cá nhân của Turner hơn 34 nghìn hình ảnh gợi dục và đồi truỵ của trẻ em. Trong số đó có 138 hình ảnh bị xếp vào đồi truỵ loại A - mức độ lạm dụng và xâm hại trẻ em cao nhất, 299 hình ảnh loại B và 33,619 hình ảnh loại C. Tất cả hình ảnh đồi truỵ này đều và của trẻ em từ 3 đến 16 tuổi.
Sau khi bị cảnh sát bắt giữ, Turner đã tự động xin từ chức Chủ tịch hội đồng quản trị trường Tiểu học St Ethelbert’s Church ở Ramsgate cũng như xin thôi làm công việc chăm sóc hai nhà thờ St Ethelbert's và Gertrude Church mà ông ta vốn đảm nhận.
Turner đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ tội danh của mình tại Tòa án Hoàng gia Canterbury và phải nhận bản án 16 tháng tù giam. Ông ta bị toà tuyên án với ba tội danh về sở hữu và tàng trữ những hình ảnh không đứng đắn của trẻ em.
Tuy nhiên, Turner đã kháng cáo lên tòa án, phủ nhận lại phán quyết về việc con búp bê tình dục mà ông ta mua là tục tĩu và đồi truỵ. Thế nhưng, thẩm phản Simon James vẫn giữ vững quan điểm của mình và đưa ra kết luận rằng sở hữu con búp bê đó là hành động mua tính đồi truỵ.

Quần_áo_mà_Turner_mua_cho_những_con_búp_bê_của_mình.jpg

Quần áo mà Turner mua cho những con búp bê của mình

Bên cạnh đó, Turner cũng thừa nhận việc ông ta thậm chí còn đặt mua nhiều trang phục gợi cảm từ nước ngoài để mặc cho những con búp bê tình dục của mình với mong muốn làm cho chúng giống người thật nhất. Tất cả những vật dụng này đều được tìm thấy tại nhà riêng của ông ta. Ngoài ra, cảnh sát cũng phát hiện nhiều file truyện được sáng tác với nội dung lạm dụng trẻ em trong máy tính cá nhân của Turner.
David Turner đã bị kết án 16 tháng tù giam vào phiên toà xét xử cuối cùng cửa ông ta diễn ra vào hôm thứ Sáu (ngày mùng 8 tháng Chín) vừa rồi.

 

VietHome (Theo Metro News)