Triệt phá trang trại cần sa hơn 550 cây ở Derby

Vào ngày thứ Ba (29 tháng Tám) vừa qua, các sĩ quan thuộc sở cảnh sát Derby đã bất ngờ phát hiện một trang trại cần sa lớn tại địa phương.

Triệt_phá_trang_trại_cần_sa_hơn_550_cây_ở_Derby.jpg

Cảnh sát và số cần sa được tìm thấy tại hiện trường

Được biết, cảnh sát đã phát hiện ra trang trại cần sa này nhờ vào những nguồn tin chỉ điểm từ phía người dân sống xung quanh đó.
Theo đó, sau khi khám xét một ngôi nhà nằm trên đường Burton, cảnh sát đã phát hiện một trang trại cần sa quy mô với hơn 550 cây đang được trồng tại đây. Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ được nhiều dụng cụ, thiết bị làm vườn, chiếu sáng, tưới tiêu nhằm chăm sóc cho những cây cần sa đang lớn tại trang trại trên.
Một người đàn ông có tên Ramiz Nergjoni đã bị cảnh sát bắt giữ ngay lập tức với tội danh tàng trữ và sản xuất cần sa loại B.
Bên cạnh đó, người đàn ông 52 tuổi này còn bị buộc tội đã ăn cắp hàng trăm số điện sau khi cảnh sát phát hiện ra đồng hồ đo điện của ngôi nhà này đã bị can thiệp chỉnh sửa để số điện hiện trên đồng hồ thấp hơn rất nhiều với con số đó trên thực tế.
Sau khi bắt, Ramiz Nergjoni đã xuất hiện tại Tòa án Nam Derbyshire và nghe giả trình về tội trạng của mình. Vào ngày 20 tháng Chín tới đây, anh ta sẽ tiếp tục trở lại tòa để nghe phán quyết cuối cùng. Từ nay cho tới khi quay lại tòa, Ramiz Nergjoni sẽ bị giam giữ tại sở cảnh sát.

 

VietHome (Theo Derby Telegraph)