Phát hiện xác chết của bé trai 23 tháng tuổi ở Wythenshawe

Rạng sáng Chủ nhật ngày 27 tháng Tám vừa qua, cảnh sát địa phương bất ngờ được thông báo về một vụ án mạng xảy ra tại một ngôi nhà trên đường Beaford, Wythenshawe. Theo xác định ban đầu, nạn nhân là một bé trai mới chỉ khoảng 23 tháng tuổi.

Phát_hiện_xác_chết_của_bé_trai_23_tháng_tuổi_ở_Wythenshawe.jpg

Cảnh sát tại hiện trường vụ án 

Được biết, vào cuối tuần qua, một bé trai ở độ tuổi tập đi đã tử vong trong một vụ án mạng với nhiều nhát dao đâm được tìm thấy trên thi thể của bé. Cảnh sát phát hiện nạn nhân trong một ngôi nhà vắng người trên đường Beaford, Wythenshawe.
Vụ việc được thông báo vào rạng sáng Chủ nhật vừa qua. Cảnh sát đã khẩn trương tới hiện trường để xác minh. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, nạn nhân là một bé trai 23 tháng tuổi, chết trong tình trạng mất máu trầm trọng do nhiều vết thương hằm sâu trên cơ thể.
Theo thông tin từ phía cảnh sát Greater Manchester, họ tới hiện trường vào lúc 12 giờ 05 phút sáng ngày Chủ nhật (27 tháng Tám) vừa qua và trông thấy một người đàn ông (31 tuổi) cùng một người phụ nữ (30 tuổi) đi ra từ căn nhà đó và di chuyển về phía bệnh viện.
Cảnh sát đã ngay lập tức bắt giữ cặp đôi này trong bệnh viện do tình nghi có liên quan tới vụ án.
Được biết, trong khi người phụ nữ bị cảnh sát phát lệnh bắt giữ và hiện đang bị quản thúc tại bệnh viện thì người đàn ông sau đó đã được cảnh sát thả tự do.
Bên cạnh đó, các cảnh sát đặc nhiệm cũng đã thông báo cho gia đình nạn nhân tới hiện trường để nhận dạng thi thể.
Thám tử, Thanh tra Carl Jones, thuộc Sở cảnh sát điều tra trọng án cho biết: “Vụ thảm sát này làm chúng tôi vô cùng đau lòng, bởi nạn nhân mới chỉ là một đứa trẻ còn quá nhỏ. Chúng tôi đang làm tất cả mọi điều có thể để tìm ra chân tướng sự việc.”
“Theo yêu cầu từ phía gia đình nạn nhân, chúng tôi sẽ tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của gia đình trong suốt thời gian điều tra vụ án. Do vậy, chúng tôi cũng đề nghị tất cả mọi người không nên lan truyền bất cứ thông tin chưa được xác minh nào ra ngoài. Điều này có thể khiến gia đình nạn nhân thêm đau lòng và xin hãy đồng cảm với thảm kịch xót xa này.”, thanh tra cho biết thêm.
“Hiện chúng tôi đã bắt giữ được một kẻ tình nghi. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn đang rất cần những nhân chứng sẵn sàng cung cấp thông tin về vụ án này.”
Nếu bạn muốn cung cấp thông tin hãy liên hệ với cảnh sát theo số 0161 856 9283 hoặc 101 trích dẫn vụ án số 14 ngày 27 tháng Tám năm 2017. Hoặc gọi điện nạc danh tới đường dây Ngăn chặn tội phạm - Crimestoppers số 0800 555 111.

VietHome (Theo Manchester Evening News)