Phát hiện nhà thổ trái phép tại West Midlands

Vừa qua, cảnh sát đã phát hiện ba người phụ nữ Rumani tình nghi là gái mại dâm. Qua trình báo, họ khai nhận đã sử dụng một vài ngôi nhà để thực hiện việc bán dâm.

Một nhà chứa mới đây được các cảnh sát phát hiện tại hạt West Midslands. Dựa theo lời khiếu nại của người dân địa phương, vào tháng Bảy vừa qua, các sĩ quan cảnh sát đã khám xét bất ngờ một căn hộ trên đường Thimblemil, Smethwick.

Đúng như dự đoán, họ tìm thấy ba người phụ nữ Rumani bị tình nghi là gái bán dâm. Theo lời khai ban đầu, ngôi nhà này là một ổ mại dâm và họ thường xuyên tiếp khách tại đây.

Phát_hiện_nhà_thổ_trái_phép.jpg

Đường Thimblemill, Smethwick

Chia sẻ với phóng viên một cảnh sát địa phương, tên Jessica Redmond, phối hợp cùng cảnh sát quận Sandwell cho biết: “Chúng tôi đã tiếp cận ngôi nhà vì tình nghi là nhà thổ tại Smethwick. Chúng tôi phát hiện ba người phụ nữ Rumani đang sinh hoạt tại đó. Khai nhận với sở cảnh sát, nơi đây thường xuyên diễn ra các hoạt động mua bán dâm.

“Chúng tôi vẫn đang giám sát toàn bộ ngôi nhà để đáp lại những khiếu nạn của người dân địa phương, trước khi nó lại bị thuê để phục vụ cho mục đích tình dục hay nhập cư trái phép nào đó.”

Thanh tra Gurpreet Gill thuộc sở cảnh sát West Midlands cho biết: “Chúng tôi sẽ không khoan dung cho bất kì hành vi gây rối trật tự an toàn nào và làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cộng đồng. Chúng tôi sẽ còn đưa thông tin về vấn đề này.”
“Nếu bạn có bất cứ nghi ngờ với ai đó về hành vi tương tự, đừng im lặng, hãy báo cáo cho chúng tôi theo số 101.”

 

VietHome (Theo Birmingham Mail)