Cảnh báo: Nhóm cướp bằng dao hoàng hành gần bến Lea Valley

Chỉ trong vòng vài ngày kể từ ngày thứ Ba (mùng 1 tháng Tám), đã có sáu nạn nhân (tất cả đều là nam giới) liên tục bị một số đối tượng dùng dao đe dọa và cướp tài sản tại khu vực đường kéo dài cạnh con sông Lea.

River_Lea.jpg

Khu vực đường gần sông Lea - nơi xảy ra những vụ tấn công và cướp bằng dao

Trong số sáu nạn nhân có ba người đi bộ và ba người đi xe đạp khi bị tấn công. Năm trong số sáu nạn nhân đã bị đánh đập và bị cướp bởi những đối tượng trên.
Cảnh sát đã xác định nơi liên tiếp xảy ra những vụ cướp bằng dao này là khu vực Clapton phía gần bến Lea Valley, giáp với vùng Waltham Forest. Ngoài ra, cảnh sát cũng cho rằng tất cả những vụ cướp và hành hung bằng dao này đều do một băng nhóm duy nhất gây ra.

Theo đó, vụ tấn công đầu tiên xảy ra vào khoảng 10 giờ 15 phút ngày thứ Ba (mùng 1 tháng Tám) vừa qua. Nạn nhân là một người đàn ông 31 tuổi, đi xe đạp ngang qua Câu lạc bộ Chèo thuyền Crescent ở Spring Hill. Nạn nhân này cho biết ông ta đã bị khoảng bốn thanh niên (tầm từ 18 đến 23 tuổi) đi xe đạp leo núi bất ngờ áp sát và bao vây. Tất cả các đối tượng tấn công đều che mặt bằng khăn quàng cổ và đội mũ chùm đầu. Theo lời kể của nạn nhân, những kẻ tấn công đã chặn đường, đe dọa và móc túi của ông ta. Các đối tượng trên thậm chí còn liên tục đấm vào mặt nạn nhân một cách tàn bạo sau khi lấy cắp ví và điện thoại của ông ta. Ngoài ra, nhóm đối tượng này còn dọa sẽ đâm nạn nhân nếu ông ta khai ra mã PIN thẻ ngân hàng của mình. Sau khi bị tấn công, nạn nhân này đã tới quán rượu có tên Anchor and Hope gần đó để kêu gọi sự giúp đỡ. viethome.co.uk

Chỉ vài phút sau khi vụ việc đầu tiên xảy ra, một người đàn ông 39 tuổi đang trên đường đạp xe về nhà ở gần bến phà High Hill lại tiếp tục bị nhóm đối tượng này tấn công. Được biết, những kẻ tấn công đã đẩy nạn nhân ngã khỏi xe đạp, sau đó liên tiếp đấm đá ông ta cho tới khi nạn nhân gục ngã xuống mặt đất. Nhóm đối tượng sau đó đã lấy đi thẻ ngân hàng, đồng hồ, dây chuyền và thậm chí cả chìa khía nhà của nạn nhân. Nạn nhân này bị thương nặng ở chân nhưng đã may mắn được một người qua đường phát hiện và báo cáo vụ việc với cảnh sát. Những kẻ tấn công lần này được miêu tả là những thiếu niên da màu. viethome.co.uk

Vào ngày hôm sau, cũng vào khung giờ đó (khoảng 11 giờ 30 phút), ba nạn nhân khác lại tiếp tục bị tấn công bởi ba đối tượng tầm 20 tuổi, trùm kín mặt, đi xe đạp, khi họ đang đi bộ gần bến Marina ở Springfield. Các đối tượng tấn công một lần nữa lại được nạn nhân miêu tả là những thanh niên da màu. Tất cả các nạn nhân đều bị cướp thẻ ngân hàng và điện thoại. Một trong ba nạn nhân còn bị các đối tượng tấn công kề một con dao nhà bếp lớn vào cổ và đe dọa.
Cuộc tấn công thứ tư xảy ra lúc nửa đêm về sáng ngày thứ Sáu, mùng 4 tháng Tám vừa qua. Nạn nhân lần này là một người đàn ông 39 tuổi đạp xe gần câu lạc bộ Crescent Rowing. Người đàn ông này bị một nhóm người đi xe đạp tiếp cận và đuổi theo. Tuy nhiên, may mắn thay nạn nhân đã đạp nhanh vượt lên được so với những kẻ tấn công nên chúng đã không có cơ hội tiếp cận và thực hiện hành vi cướp tài sản. viethome.co.uk

Thanh tra Paul Ridley nói: "Sự tàn bạo mà bọn cướp sử dụng rất đáng quan ngại. Một tên cầm dao cứa vào cổ họng nạn nhân và những tên còn lại xông vào tấn công nạn nhân đang hoảng sợ bằng vũ lực.” "Những tên cướp này dường như đang hướng tới những người đi qua khu vực gần bến tàu, gần sông do chúng có thể tẩu thoát nhanh chóng, đặc biệt là bằng xe đạp.”
"Những cong đường bên sông thường rất đông người qua lại, đặc biệt là vào cuối tuần. Mọi người xin hãy đề cao cảnh giác và nếu bạn phát hiện thấy bất kỳ một đối tượng khả nghi nào, xin hãy báo với cảnh sát ngay lập tức. Lưu ý rằng khi bị tấn công, đừng tỏ thái độ thách thức trước những kẻ tấn công vì chúng có thể mang theo rất nhiều loại vũ khí nguy hiểm.”
"Nếu bạn từng bị những đối tượng này, làm ơn hãy báo cáo ngay với cảnh sát. Chúng tôi cũng kêu gọi những người làm việc trên tàu thuyền qua lịa khu vực này cùng hợp tác và cung cấp cho cảnh sát những thông tin hữu ích có liên quan tới những vụ việc trên.” 
"Lực lượng cảnh sát tuần tra thuộc khu vực trên đã được bổ sung và cảnh sát đang tiếp tục đề cao cảnh giác.”  viethome.co.uk
Bất cứ ai có thông tin liên quan, xin hãy liên lạc với cảnh sát Hackney theo số 101, trích dẫn tên hoạt động là Glanford. Để cung cấp thông tin ẩn danh, hãy gọi tới đường dây Ngăn chặn tội phạm - Crimestoppers theo số 0800 555 111 hoặc tới trang web crimestoppers-uk.org. 

 

VietHome (Theo Hackney Gazette)