Bé gái 5 tuổi bị hãm hiếp bởi một người đàn ông 41 tuổi ở phía Nam London

Mới đây, tên tội phạm tấn công tình dục một bé gái 5 tuổi ở phía Nam London cuối cùng cũng đã bị bắt và tuyên án 13 năm tù trước Tòa án tối cao Croydon.

ablorh.jpg

Chân dung tên tội phạm đồi bại Jerry Ablorh - kẻ đã hiếp dâm một bé gái 5 tuổi một cách dã man

Theo thông tin từ phía cảnh sát thì kẻ tấn công đồi bại này có tên Jerry Ablorh, 41 tuổi, đến từ quận Thornton Heath đã trở thành tội phạm ấu dâm và phải nhận cùng lúc tới 2 tội danh về xâm hại tình dục.
Theo lời khai trước tòa, Ablorh đã gặp nạn nhân (hiện tại cô bé đã 8 tuổi) khi hắn bắt đầu trở thành bạn bè thân thiết của mẹ cô bé. Hắn đã tự tạo cho mình lớp vỏ bọc hoàn hảo nhằm gây dựng lòng tin ở nạn nhân và mẹ của cô bé. Ablorh thâm chí đã nhận chăm sóc nạn nhân khi mẹ cô bé có việc phải ra ngoài, đưa cô bé tới công viên chơi và thậm chí còn chụp và gửi ảnh vui chơi của nạn nhân cho mẹ của cô bé nhằm chứng minh rằng mọi thứ đều ổn.
Bên cạnh đó, khi làm quen với mẹ của nạn nhân, tên tội phạm ấu dâm này giới thiệu tên mình là Eugene nhưng lại luôn thuyết phục nạn nhân gọi hắn là "chú John".
Ba năm trước (năm 2014), vào một ngày nọ, Ablorh đã đưa nạn nhân về nơi hắn ta ở - căn nhà thuê nằm ẩn khuất trong một khu vườn. Tại đây, tên đồi bại này đã cưỡng hiếp nạn nhân khi cô bé chỉ mới 5 tuổi. Thậm chí sau khi thực hiện hành vi thú tính của mình, hắn còn đe dọa cô bé rằng mẹ cô sẽ phải chết nếu cô bé hé răng nửa lời.

collyerave2804a.jpg

Đường Collyer, Croydon - nơi Ablord thuê nhà và thực hiện hành vi đồi bại của mình lên bé gái vô tội

Trong hai năm sau đó, khi Ablorh không còn liên lạc với gia đình nạn nhân nữa thì cô bé bị hãm hiếp ngày nào cuối cùng cũng đã có đủ dũng khí để chia sẻ với mẹ những gì đã xảy ra với mình tại nhà "chú John".
Vào năm 2016, sau khi nhận được tin báo của mẹ cô bé, cảnh sát đã tiến hành phỏng vấn cô bé nhằm tìm ra chân tướng sự việc. Theo phía cảnh sát, cô bé đã rất sợ hãi và khóc nức nở khi phải hồi tưởng lại những ký ức đau buồn về những hành vi hãm hiếp mà mình đã phải chịu đựng và che giấu bấy lâu nay.
Ngay sau khi tìm hiểu được toàn bộ sự việc, cảnh sát đã ngay lập tức tiến hành truy nã tên tội phạm ấu dâm này. Tuy nhiên, khi cảnh sát ập tới nhà của Ablorh thì hắn tẩu thoát.
Thế nhưng tên tội phạm này không lẩn trốn được lâu khi cuối cùng hắn đã bị bắt khi xuất hiện bên ngoài một nhà thờ ở Croydon vào đêm Giao thừa vừa qua.
Sau một quá trình điều tra kĩ lưỡng thì vào ngày thứ Sau vừa qua (ngày 28 tháng Tư), tên ấu dâm Ablorh đã bị chính thức tuyên án và bị bỏ tù trước tòa với 3 hành vi phạm pháp và hai tội danh.
Bà Laura Davis - thanh tra tham gia trực tiếp vào quá trình điều tra cho biết: "Chúng tôi nghi ngờ rằng có thể Ablorh đã thực hiện hành vi đồi bại với nhiều trẻ em khác nữa trong suốt thời gian qua. Do đó, chúng tôi kêu gọi tất cả những ai có thông tin về những hành vi phạm pháp của Ablorh, xin hãy liên lạc ngay với cảnh sát để được giúp đỡ."
Để báo cáo về các hành vi xâm hại tình dục, ấu dâm, xin hãy báo cho cảnh sát bằng cách gọi tới đường dây nóng 101 hoặc gọi điện nạc danh tới đường dây Ngăn chặn tội phạm - Crimestoppers 0800 555 111.

 


VietHome (Theo Evening Standard)