Lần đầu tiên tại Anh, đơn vị cảnh sát tập trung điều tra và hỗ trợ các nạn nhân của những vụ xích mích, bắt nạt, gây gổ trên các trang mạng xã hội như Twitter, Facebook trực thuộc sở cảnh sát London đã chính thức được thành lập.
Những nhóm tội phạm gây ra những vụ xích mích, gây gổ đánh nhau trên mạng xã hội có thể còn đông hơn con số mà cảnh sát thu nhận được gấp nhiều lần
Theo như thông báo vào năm ngoái, ngân sách để đưa cục cảnh sát này vào hoạt động là 1,7 triệu bảng Anh và Bộ Nội Vụ tuyên bố sẽ tài trợ một phần nhằm giải quyết tình trạng gia tăng của nhóm tội phạm đứng sau những vụ gây gổ trên mạng xã hội.
Hàng năm, cảnh sát chỉ nhận được báo cáo và thông tin về khoảng 2% cho đến 5% trong số những tên tội phạm thuộc nhóm này. Tuy nhiên, trên thực tế, những nhóm tội phạm gây ra những vụ xích mích, gây gổ đánh nhau trên mạng xã hội có thể còn đông hơn con số mà cảnh sát thu nhận được gấp nhiều lần.
Một tổ chức Do thái hoạt động vì cộng đồng có tên Community Security Trust, cho biết phải có tới 20% các vụ xích mích, gây gổ bắt ngườn và diễn ra trên các trang mạng xã hội. Bên cạnh đó, theo một trang web chuyên đánh giá về các hoạt động bài xích đạo Hồi có tên Tell MAMA thì phải có tới 70% báo cáo về các vụ gây gổ, xích mích mà họ nhận được là bắt nguồn hoặc diễn ra trên mạng.
Thị trưởng London, ông Khan phát biểu: “Chúng ta vẫn biết rằng những hành vi gây hấn, xích mích và bắt nạt trên mạng luôn để lại nỗi ám ảnh rất lớn trong tâm trí của những ai đã từng trải qua chúng. Những kẻ đi bắt nạt người khác trên mạng luôn lầm tưởng rằng hành vi của chúng sẽ được che giấu hoàn hảo đằng sau màn hình vi tính, sẽ sớm bị trừng phạt thích đáng."
“Quan điểm của tôi rất rõ ràng: không có bất cứ sự khoan dung nào đối với hành vi này, chúng tôi đang nỗ lực cải thiện công tác bảo vệ nạn nhân bằng việc thu thập thông tin từ các tổ chức chống lại các hành vi gây gổ trên mạng. Họ sẽ giúp cảnh sát xác định những mầm mống, những mối nguy hại trên mạng xã hội và góp phần hành động loại bỏ chúng."
Theo thông tin từ phía cảnh sát, Trung tâm Tội phạm gây gổ trên mạng sẽ bắt đầu tiến hành thu thập tin tức, những lời nói mang tính công kích thông qua các trang mạng xã hội như Twitter và nhiều nguồn trang khác.
Được biết, đơn vị cảnh sát này được hình thành sau khi chính quyền thành phố London phải đối mặt với một loạt các vụ kiện tụng mà bị cáo - những kẻ sử dụng trang Twitter để gửi những tin nhắn với nội dung công kích tới các nghị sĩ và quan chức cấp cao khác, đã phải ngồi tù do những hành vi của mình.
Một trong những nạn nhân bị tấn công trên mạng xã hội đó là nhà hoạt động chống Brexit, Gina Miller. Được biết bà đã phải đối mặt rất nhiều lời đe dọa rằng bà sẽ trở thành “Jo Cox thứ hai” - một nghị sĩ bị ám sát bởi các tín đồ cực đoan, từ những kẻ công kích trên mạng xã hội. Cảnh sát London đã thực hiện bắt giữ một số nghi can sau vụ việc trên.
VietHome (Theo Evening Standard)