Bắt giữ kẻ gian lận trong các kì thi dành cho người tị nạn tại Ilford

Một kẻ giả mạo mang quốc tịch Somali đã phải nhận bản án 32 tháng tù giam với tội danh gian lận trong các kì thi dành cho người tị nạn với mục đích giúp họ có được Visa tới Anh quốc.

9032858494.jpg

Ali đã bị Tòa án tối cao Croydon tuyên bố tổng cộng 32 tháng tù giam

Mới đây, Ahmed Ali đã thực hiện hành động gian lận trong 4 kì thi dành cho những người muốn trở thành công dân Anh tại trung tâm khảo thí ở Ilford, Slough, Liverpool và Croydon.
Tại tòa, thẩm phản đã nghe bản khai về việc Ali, 34 tuổi, sống tại vùng Highams Park, đã sử dụng hộ chiếu giả cùng những giấy tờ du lịch nhằm qua mắt được hệ thống kiểm tra khảo thí.
Thứ 3 vừa qua, anh ta đã thừa nhận bốn tội danh về giả mạo thông tin và cố ý sử dụng thẻ căn cước để thực hiện hành vi gian lận của mình.
Thẩm phán Daniel Flahive đã tuyên bố rằng Ali là một kẻ lừa đảo, cố tình giúp đỡ những người tị nạn có thể định cư hoặc trở thành công dân Anh một cách bất hợp pháp. Vì những hành vi phạm pháp nêu trên, Ali đã bị kết án 8 tháng cho mỗi tội danh của mình. Được biết, anh ta đã sử giấy tờ du lịch giả mạo trong một lần tham gia kì thi tại Liverpool tháng 12 năm 2015 và một lần khác tại Slough vào tháng 2 năm 2016.
Theo thông tin từ phía cảnh sát, Ali - cha của 5 đứa con nhỏ đã rời khỏi Somali vào năm 1994 và bị bắt vì sử dụng hộ chiếu giả của Somali trong một kì thi ở Croydon vào tháng 6 năm 2016. Dù vậy, Ali vẫn cố tình sử dụng hộ chiếu giả đó 1 lần nữa, kết cục anh ta đã bị bắt giữ tại Ilford tháng 12 năm 2016 vừa rồi.




VietHome (Theo Ilford Recorder)