Tội phạm buôn thuốc gây nghiện BA LẦN lẻn được vào Anh

borderagency 566040

Lực lượng Biên giới hiện đang bị chỉ trích khi vụ việc một người nhập cư bất hợp pháp BA lần thành công lẻn vào nước Anh bị phát hiện.

T.Q., 33 tuổi, một người đàn ông Việt Nam, đã bị bắt với nhiều tội danh khác nhau sau mỗi lần nhập cảnh và gần đây nhất, hắn bị cảnh sát tóm được khi đang vận chuyển một kilo cần sa với mưu đồ tiêu thụ.

Ngoài án giam 8 tháng, Q. đã nhận lệnh trục xuất lần thứ 3. Trước đây, sau mỗi lần bị trục xuất hắn đều tìm được cách trở lại Anh bất hợp pháp.

Nghị viên Alan Graves, lãnh đạo của nhóm UKIP của Derby, cho biết: "Rõ ràng đây không phải là loại người được chào đón ở Anh. Tôi cho rằng chúng ta cần một lực lượng biên giới mạnh hơn để ngăn chặn những kẻ tương tự.

Nếu hắn tới một nước EU hẳn sẽ rất dễ nhập cảnh lại vào Anh, nên nếu ta có chủ quyền riêng thì sẽ dễ kiểm soát tình hình biên giới hơn nhiều."

Nghị viên Lucy Care, Đảng Dân chủ tự do ở Derby, bày tỏ: "Việc kẻ bị trục xuất tìm được đường quay trở lại Anh nhanh như thế thật khó chấp nhận được. Điều này như một sự nhạo báng các nỗ lực trục xuất hắn của chúng ta vậy."

Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ từ chối đưa ra bình luận về vụ việc của Quốc song cho hay Bộ đã áp dụng một loạt các biện pháp công nghệ cao để ngăn chặn việc nhập cư vào Anh trái phép như: kiểm tra chéo danh sách lưu ý của cảnh sát, bảo an, lực lượng biên phòng; dùng chó nghiệp vụ, máy phát hiện khí CO2, máy kiểm tra nhịp tim, máy quét và còn thực hiện tìm kiếm hiện trường để phát hiện các ngăn ẩn trên xe.

(Theo Express)