Anh: Nam y tá "ngẫu nhiên" đầu độc hàng chục bệnh nhân

nurse

Victorino Chua (trái) và 3 nạn nhân tử vong (phải).

Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra một y tá nam, kẻ đã gây ra hàng loạt cái chết cho người bệnh ở bệnh viện Stepping Hill.

Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra một y tá nam, kẻ đã gây ra hàng loạt cái chết cho người bệnh ở một bệnh viện lớn tại “xứ sở sương mù” bằng cách sử dụng những giọt nước muối “bẩn.”

Kẻ bị tình nghi là Victorino Chua, 46 tuổi, hiện đang làm y tá tại bệnh viện Stepping Hill, Tây Bắc nước Anh.

Ban đầu tên này bị bắt do tình nghi đã làm giả mạo các hồ sơ y tế. Nhưng theo cảnh sát quận Greater Manchester, ngoài tội danh trên tên Chua còn bị bắt do bị nghi đã gây ra cái chết của ba bệnh nhân cũng như gây tổn thương cho 18 bệnh nhân khác trong khoảng thời gian từ 1/6-15/7/2011.

”Chúng tôi đã quyết định bắt giữ người đàn ông này vì tình nghi hắn đã giết người hàng loạt. Chúng tôi sẽ sớm đưa ra những kết luận chính xác nhất sau khi tiến hành điều tra rõ” cảnh sát cho biết.

Cách thức "hành hạ" các bệnh nhân của tên Chua là dùng các giọt nước muối “bẩn” để truyền cho bệnh nhân khiến lượng đường trong máu của người bệnh giảm xuống một cách bất thường.

Ngoài cái chết thương tâm của 3 bệnh nhân trên, cảnh sát cũng đang tiến hành điều tra về cái chết của một cụ già 82 tuổi vào đúng đêm giao thừa mừng năm mới, một vài tháng sau khi cảnh sát nhận được những cáo buộc về bệnh viện Stepping Hill.

Cảnh sát tin rằng còn có 21 bệnh nhân khác cũng bị cố tình đầu độc và đang tiến hành điều tra khoảng 650 người có liên quan tới những cái chết đáng nghi tại bệnh viện.

Phiên tòa xét xử bị cáo vẫn còn kéo dài cho đến nay.

(Theo Metro)