Great Manchester: Hàng trăm người là nạn nhân của lừa đảo qua điện thoại

police

Cảnh sát tin rằng gần 350 người khắp Manchester đã trở thành nạn nhân của một ngón lừa đảo qua điện thoại với tổng thiệt hại lên tới hơn 100 nghìn bảng.

Cảnh sát của thành phố hiện đang tiến hành tổng điều tra trò lừa đảo mà tội phạm giả dạng cảnh sát yêu cầu thông tin thẻ ngân hàng cũng như mã PIN từ nạn nhân.

Hiện có 348 người đã báo cáo bị lừa bởi chiêu trò này, với 61 người thực sự giao ra thông tin thẻ ngân hàng của mình - và bị lừa mất hơn 80 nghìn bảng.

Tuy nhiên thanh tra cho rằng con số thực sự có thể cao hơn nữa, thậm chí lên đến 100 nghìn bảng.

Đơn vị chức năng đã thông báo người dân phải cảnh giác không bị lừa, họ cho rằng đối tượng chính bị nhắm đến là người cao tuổi.

Chiêu thức lừa đảo thường như sau: tội phạm gọi điện tới giả làm cảnh sát và thông báo với nạn nhân rằng một bản sao thẻ của họ đã bị lừa đảo chiếm dụng mất.

Chúng nói rằng đã có nghi phạm bị bắt và yêu cầu nạn nhân mang thẻ ngân hàng tới đồn cảnh sát làm bằng chứng. Thông thường, chúng sẽ đề nghị có xe tới thu nhận thẻ, đôi khi còn viện đến cả xe taxi.

Sau đó chúng hoặc sẽ hỏi thẳng nạn nhân về mã PIN hoặc yêu cầu họ gọi ngay tới ngân hàng. Tuy nhiên khi nạn nhân cúp máy, chúng sẽ giả làm nhân viên ngân hàng và trực tiếp lấy thông tin tài khoản.

Trò lừa đảo này lần đầu xuất hiện là vào năm 2011 ở London, sau đó xuất hiện vụ đầu tiên tại Manchester hồi tháng 6/2013.

(Theo Manchester Evening News)