524 công ty Anh bị phạt 200% vì không trả mức lương tối thiểu cho nhân viên

Chính phủ Anh đã lên tiếng quan ngại về việc hơn 500 công ty không trả mức lương tối thiểu.

tra luong toi thieu o anh
Một công trường xây dựng tại Anh. Ảnh: PA

Nghị sĩ Kevin Hollinrake cho biết 524 công ty sử dụng lao động đã không trả lương cho công nhân của họ với số tiền gần 16 triệu bảng Anh (18,7 triệu euro). Hành vi này đã vi phạm luật về Lương Tối thiểu Quốc gia (NMW) và ảnh hưởng đến hơn 172.000 công nhân.

Theo ông Hollinrake, các doanh nghiệp có tên trong danh sách dù trả lương cho nhân viên vẫn phải đối mặt với hình phạt tài chính lên tới 200% số tiền trả thiếu. Ông Hollinrake nhấn mạnh nhân viên phải được trả lương tương xứng với sức lao động mà họ đã bỏ ra.

Trong khi đó, ủy viên độc lập tại Ủy ban Lương Thấp, bà Patricia Rice, cho biết kể từ khi được áp dụng cách đây gần 25 năm, mức lương tối thiểu quốc gia đã đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thu nhập của những người lao động được trả lương thấp nhất ở Anh. Trong thời điểm mà chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, điều quan trọng hơn bao giờ hết là những người lao động này phải nhận được mức lương xứng đáng.

Bà Rice nhấn mạnh tất cả các đơn vị sử dụng lao động phải đảm bảo rằng họ tuân thủ đầy đủ pháp luật. EasyJet, Greggs, Hamleys and Harrods là bốn trong những công ty nằm trong “danh sách đen” của chính phủ. Bên cạnh đó, công ty tuyển dụng Staffline cũng nhận chỉ trích vì không trả hơn 5 triệu bảng cho gần 34.000 công nhân.

Chuỗi nhà hàng Mitchell and Butlers, công ty thực phẩm 2 Sisters Poultry và NHS Highland cũng nằm trong danh sách 25 đơn vị không trả lương tối thiểu cho nhân viên.

Theo Baotintuc