Giá babysitter đã lên tới £25/giờ ở London, còn đắt hơn cả tiền mortgage

tien thue nguoi trong tre 1
Giống như mọi chi phí khác, mức giá của người trông trẻ cũng đang tăng chóng mặt. Ảnh: Donna Slater/Own

Người trông trẻ ngày càng trở thành một nhu cầu xa xỉ. Chi phí chăm sóc trẻ em ở UK vốn đã thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới. Khảo sát bởi các tổ chức chiến dịch Pregnant Then Screwed và Mumsnet cho thấy phụ huynh ngày càng phải tốn tiền nhiều hơn để chăm sóc con mình. Số tiền này còn lớn hơn cả tiền mortgage.

Vì thế, mỗi khi bố mẹ muốn nghỉ ngơi và cần người trông con, chi phí có thể khiến họ phải tiếc nuối. Các khảo sát gần đây cho thấy mức giá babysitter đã tăng chóng mặt trong năm ngoái. Nhiều người tính phí lên đến £25/giờ ở trung tâm London. Số tiền này gần gấp đôi mức lương tính theo giờ của giáo viên tiểu học (£14.09). Bên ngoài London, giá babysitter cũng không rẻ được bao nhiêu, vào khoảng £15/giờ.

Chuyên gia tiêu dùng Maddy Alexander-Grout đến từ Southampton cho biết, mức tiền công của babysitter đã tăng gần gấp đôi trong khu vực của cô trong vòng vài tháng qua. 

"Gần đây chúng tôi không đủ tiền thuê người trông trẻ thường xuyên (giá £9/giờ), vì thế chúng tôi chỉ thuê babysitter với giá £15 mỗi khi cần kíp. Chúng tôi không ở nhà trong 6 tiếng, nghĩa là chi phí babysitter lên tới £90, còn đắt hơn chi phí đi chơi một đêm ở ngoài. 

tien thue nguoi trong tre 1
Maddy cho biết giá babysitter ở Southampton đã tăng gần gấp đôi. Ảnh: Donna Slater

"Tôi không muốn trả nhiều tiền như thế cho babysitter. Tôi cũng không dám chi nhiều như thế cho thực phẩm. Mọi thứ đều đắt đỏ. Đã qua rồi cái thời bạn có thể thuê một thiếu niên 14 tuổi trông con cho mình. Như vậy quá rủi ro. Vì thế babysitter tính phí rất đắt, vì họ biết họ là lựa chọn duy nhất", cô nói. 

Dù giá leo thang, nhưng babysitter cũng không làm Maddy hài lòng. "Gần đây tôi có thuê 1 babysitter, nhưng tới ngày đó họ không tới. Dù chấp nhận trả tới £90 nhưng họ vẫn không tới và không nói gì cả, chúng tôi vô cùng thất vọng". 

Thỉnh thoảng Maddy trông con cho bạn mình, đổi lại họ sẽ trông con giúp cô khi cần. Nhưng không phải lúc nào cũng thuận tiện, đặc biệt khi mục đích thuê babysitter chính là để có thời gian dành cho bạn bè. 

"Đôi khi tôi nhờ mẹ trông con giúp, nhưng bà ấy cũng rất bận. Chúng tôi không có người thân nào giúp được. Những người bạn có thể trông con giúp, lại là người tôi muốn rảnh rang đi chơi cùng. Vì thế tôi không thể ra ngoài được nữa", cô nói. 

Một bà mẹ khác, Natalie Brown ở Hove, cũng chịu chung hoàn cảnh. Không có người thân giúp đỡ, cô đành phải trả tiền đắt đỏ cho babysitter. "Là mẹ của 4 đứa con tuổi từ 3 đến 11, bỏ tiền ra thuê babysitter là một điều xa xỉ với tôi, đặc biệt khi bạn phải trả tiền trên từng đứa trẻ. Lần trước tôi đã trả tới £74 cho babysitter, để tranh thủ đi chơi lễ hội bia Oktoberfest. Số tiền đó còn đắt hơn tiền chúng tôi tiêu ở sự kiện", cô nói. 

tien thue nguoi trong tre 1
Natalie trả £74 tiền babysitter cho 1 buổi chiều trông 4 đứa con. Ảnh: Natalie Brown

"Hiếm hoi lắm chúng tôi mới thuê babysitter, phần lớn là do bạn bè giới thiệu. Thật ra số tiền đó là xứng đáng nếu người babysitter đó đáng tin. Huống chi mọi dịch vụ ở London đều tăng".

tien thue nguoi trong tre 1
Leah Borromeo tin rằng mọi dịch vụ đều có giá của nó. Ảnh: Leah Borromo

Leah Borromo, một nhà quay phim tài liệu, tin rằng tiền nào của đó. Cô không cho rằng mức giá tăng là một điều tiêu cực. "Chi phí chăm trẻ cần phải tăng giữa cuộc khủng hoảng chi phí sống hiện nay. Mọi người lao động đều cần được trả lương công bằng, từ người lao công cho đến bác sĩ hay người dọn rác. Họ đều là những nhân tố không thể thiếu trong xã hội. Họ đem lại giá trị cho cộng đồng".

"Và dĩ nhiên những người giàu phải bị đánh thuế nhiều hơn thì nền kinh tế mới khỏe mạnh. Lúc đó giá thực phẩm và dịch vụ mới giảm, lãi suất và tiền thuê nhà không tăng quá nhiều, chi phí chăm trẻ có thể sẽ giảm".

Viethome (theo Metro)