Người Anh lười biếng, ăn bám trợ cấp khiến Jet2 muốn tuyển lao động nước ngoài

Ông Steve đã chỉ trích "những người Anh lười biếng, sống vào trợ cấp và không làm gì” đã gây ra sự hỗn loạn ở sân bay trong thời gian gần đây.

13jet2Nhiều sân bay ở Anh đã ghi nhận tình trạng quá tải trong thời gian gần đây

Steve Heapy - ông chủ của Jet2, được cho là đã đưa ra bình luận gây sốc trong các cuộc đàm phán vào tuần này - khi BA và Easyjet yêu cầu nhiều quyền lực hơn để thuê nhân công miễn thị thực từ châu Âu.

Ngành hàng không đã phải vật lộn để thay thế nhân viên bị mất trong đại dịch.

Nhiều tiếp viên thất nghiệp ở Tây Ban Nha được xem như giải pháp thay thế cho đội ngũ tiếp viên người Anh.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Giao thông vận tải Grant Shapps đã từ chối lời kêu gọi mở đường cho công nhân châu Âu vào Anh trong cuộc đàm phán hôm thứ Năm 2/6.

Ông Heapy đã chỉ trích người Anh vì không tham gia phỏng vấn xin việc hoặc xem xét quá trình nộp đơn một cách nghiêm túc.

Jet2 cho biết vị giám đốc đã bày tỏ sự thất vọng với thị trường việc làm nhưng “những tin đồn khác đang được lan truyền không phải là quan điểm của ông ấy hay Jet2”.

Trong khi đó, Swissport tiết lộ các nhân viên khâu hành lý sẽ nhận được mức lương cao hơn do nhu cầu nhân sự quá cao.

13jet2Ông Steve Heapy

Easyjet cũng cho biết đang gặp khó khăn để tìm được nhân công vì người lao động muốn nhiều hơn mức lương 17,000- 24,000 bảng.

Một nguồn tin cho biết: "Tại sao không trả cho họ nhiều tiền hơn, đồ keo kiệt”.

Một số sân bay cho biết số lượng hành khách là người khuyết tật hoặc cần hỗ trợ tăng đột biến.

Ông Andy Prendergast của công đoàn GMB cho biết hành khách nên cân nhắc đi máy bay chỉ với một hành lý xách tay và không có hành lý ký gửi để tránh bị chậm trễ và tránh rủi ro thất lạc tài sản.

EasyJet đã thêm 36 chuyến bay từ Gatwick, TUI cắt sáu chuyến và BA cắt hơn 120 chuyến bay đường ngắn đến và đi từ Heathrow.

Viethome (Theo Sun)