Ước tính khoảng 10.000 triệu phú đã rời khỏi London trong năm 2024 để tránh một chế độ thuế mới nhắm vào giới siêu giàu 'không cư trú' của thành phố.
Chi nhánh ngân hàng Barclays tại thủ đô London
Các lãnh đạo ngân hàng tại London (Vương quốc Anh) đang kêu gọi Chính phủ Anh đưa ra chính sách rõ ràng và ổn định hơn trong bối cảnh lo ngại việc tăng thuế trong dự thảo ngân sách sắp tới có thể gây ảnh hưởng tới ngành dịch vụ tài chính.
Ngày 25/9, các Giám đốc điều hành (CEO) của hàng loạt ngân hàng lớn gồm Barclays, Citi và J.P. Morgan cho biết Anh đã vượt qua thành công những xáo trộn do cuộc chiến thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây ra hồi tháng 4/2025, với lợi nhuận doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính gia tăng và môi trường giao dịch sáp nhập – mua lại (M&A) cải thiện đáng kể kể từ đó.
Tuy nhiên, họ cũng bày tỏ sự thận trọng trước khả năng Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves sẽ công bố các biện pháp tăng thuế trong ngân sách mùa Thu, dự kiến trình lên Quốc hội vào ngày 26/11 tới. Trong mùa Hè vừa qua, truyền thông Anh đưa tin bà Reeves đang cân nhắc áp thuế lợi nhuận bất thường đối với các ngân hàng nhằm bù đắp khoản thâm hụt ngân sách hàng chục tỷ bảng.
Tổng Giám đốc Barclays, ông C.S. Venkatakrishnan, nhận định: “Cạnh tranh là yếu tố cốt lõi thúc đẩy tăng trưởng. Việc đánh thuế quá mức vào khu vực tài chính là điều không nên, vì nó sẽ làm suy giảm đầu tư, bóp nghẹt cạnh tranh, làm chậm tăng trưởng”. Ông Venkatakrishnan đánh giá Chính phủ Anh nhìn chung “đang đi đúng hướng”, song cảnh báo rằng nếu mức thuế ở Anh cao hơn các nước khác, một chính sách “hài hòa và nhất quán” về quản lý ngân hàng, vốn hóa và thuế sẽ là yếu tố then chốt để duy trì năng lực cạnh tranh.
Ông Conor Hillery – Phó giám đốc điều hành kiêm Giám đốc mảng ngân hàng đầu tư khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi (EMEA) của J.P. Morgan – cho biết các nhà đầu tư và doanh nghiệp đang rất cần sự chắc chắn khi đưa ra quyết định đầu tư, lập kế hoạch hay thực hiện các thương vụ sáp nhập. Ông nói: “Sự ổn định và tính nhất quán của chính sách hiện là yếu tố quý giá hơn bao giờ hết ở một số khu vực trên thế giới”, đồng thời lưu ý về tình trạng phân cực chính trị ngày càng sâu sắc tại nhiều quốc gia.
Trong khi đó, bà Tiina Lee – Giám đốc điều hành Citi UK – cho biết thị trường đang “sốt ruột” chờ đợi các cải cách và định hướng rõ ràng hơn. Bà cho rằng Bộ trưởng Reeves hiểu rõ vai trò then chốt của các ngân hàng đối với tăng trưởng kinh tế Anh, song lưu ý rằng bất kỳ thay đổi luật pháp nào cũng sẽ cần thời gian để có hiệu lực.
Những lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh Bộ Tài chính Anh đang chịu áp lực giải quyết khoản thâm hụt ngân sách lên tới 62 tỷ bảng (83,5 tỷ USD), làm dấy lên dự đoán cho rằng Chính phủ có thể buộc phải tăng thuế trên diện rộng. Tăng trưởng kinh tế Anh gần như đi ngang trong tháng 7/2025, sau khi GDP quý II/2025 tăng 0,3%.
Hồi tháng 7/2025, Chính phủ Anh đã công bố một loạt đề xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành tài chính, bao gồm cải cách quy định, mở rộng quan hệ với các thị trường từ Mỹ và Trung Quốc đến EU và các nước vùng Vịnh, thúc đẩy đầu tư cá nhân và tăng tài trợ cho nghiên cứu – đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
Không chỉ các tổ chức tài chính lo ngại về thuế. Ước tính khoảng 10.000 triệu phú đã rời khỏi London trong năm 2024 để tránh một chế độ thuế mới nhắm vào giới siêu giàu “không cư trú” của thành phố.
Theo vnanet