Tuần này, lá đơn kiến nghị tăng ngưỡng chịu thuế đã đạt được cột mốc mới, nó đã thu thập đủ chữ ký để trình lên chính phủ. Những nhà vận động đang kếu gọi chính phủ tăng ngưỡng chịu thuế thu nhập (income tax personal allowance) từ £12,570 lên £20,000.
Alan Frost, người đệ đơn kiến nghị này, viết: "Tăng ngưỡng chịu thuế sẽ giúp những người thu nhập thấp không phải xin trợ cấp nữa, đồng thời những người hưu trí sẽ có đồng lương hưu sung túc hơn. Chúng tôi cảm thấy thật kinh tởm với quy định đánh thuế người hưu trí nếu state pension của họ cao hơn ngưỡng lương chịu thuế thu nhập".
"Chúng tôi đồng thời cho rằng tăng ngưỡng chịu thuế sẽ giúp nhiều người thu thập thấp không phải phụ thuộc vào trợ cấp nữa và sẽ có thêm nhiều tiền mặt được đưa vào nên kinh tế, đẩy mạnh sự phát triển".
Một đơn kiến nghị nếu đạt được 10,000 chữ ký thì chính phủ buộc phải trả lời. Nếu được 100,000 chữ ký thì kiến nghị sẽ được tranh luận tại quốc hội.
Vào thời điểm bài viết này được đăng tải, đơn thỉnh nguyện này đã thu được hơn 130,000 chữ ký.
Thuế thu nhập cá nhân đã không tăng từ năm 2021. Đảng Bảo Thủ đã đóng bằng ngưỡng này đến tháng 4/2028. Bộ trưởng Tài Chính Rachel Reeves cũng đã bày tỏ ý định giữ nguyên quyết định.
Tuy nhiên, đóng băng ngưỡng chịu thuế khiến nó không phản ánh được tình hình lạm phát và lương cơ bản tăng, khiến nhiều người phải chịu khung thuế cao. Cái này gọi là lực cản tài chính.
Viethome (theo Express.co.uk)