Chính phủ sẽ cắt trợ cấp với những người ốm lâu ngày, không chịu xin việc

Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt đã chi 2.5 tỉ bảng để thúc đẩy dự án Back to Work Plan. Mục đích của dự án này là hỗ trợ những người khuyết tật, người ốm lâu ngày, quay trở lại lực lượng lao động. Kể từ khi đại dịch diễn ra, các đối tượng này đã tăng gần nửa triệu người.

Mới đây chính phủ đã thông báo kế hoạch cắt trợ cấp và quản lý chặt chẽ hơn những người nhận trợ cấp, nhằm thúc ép nhiều người quay trở lại làm việc.

Theo chính sách hiện nay, những người đang tìm việc (job seeker) sẽ được hưởng trợ cấp, chẳng hạn trợ cấp kê toa thuốc miễn phí, trợ cấp pháp lý. Tuy nhiên, các trợ cấp  này sẽ bị cắt nếu họ bị đánh giá là không tích cực đi xin việc. 

Đây là một phần trong kế hoạch Back to Work Plan, nhằm lôi 1.1 triệu người trở lại thị trường lao động. Theo đó, các "công cụ thuật toán" sẽ được sử dụng để đếm số lần một người đi phỏng vấn xin việc hoặc tham gia các hội chợ việc làm.

- Nếu bạn đang trong giai đoạn 6 tháng bị trừ trợ cấp, và không tuân thủ một điều kiện để được nhận trợ cấp, chẳng hạn tham dự một cuộc phỏng vấn xin việc, thì bạn sẽ bị chuyển qua nhận universal credit. Với universal credit, số tiền trợ cấp sẽ ít đi, và bạn không được hỗ trợ pháp lý, không được kê toa thuốc miễn phí.

- Không ai được phép hưởng trợ cấp tìm việc (Jobseeker's Allowance) tới 18 tháng, trừ khi họ được một Jobcentre hỗ trợ. 

luoi lao dong

Tính đến tháng 7/2023, đã có hơn 300,000 người không đi làm hơn 1 năm. Những người này có thể bị điều chỉnh bởi kế hoạch Back to Work Plan.

Chính phủ đã kí duyệt 2.5 tỉ bảng, giải ngân trong vòng 5 năm để giải quyết số người thất nghiệp kỷ lục, cũng như số người bị ốm dài hạn và không đi xin việc. 

Số liệu mới nhất cho thấy có 8.78 triệu người không có hoạt động kinh tế từ tháng 5 - tháng 7/2023. Những người này đều trong độ tuổi lao động, 16 - 64 tuổi, nhưng họ không đi làm và cũng không tìm việc. Phần lớn họ là sinh viên, người bị ốm nặng, người phải chăm sóc gia đình hay đã nghỉ hưu sớm. 

Trong số này, có 2.6 triệu người không làm việc vì bị ốm hoặc khuyết tật. Con số này đã tăng gần 500,000 người kể từ đại dịch. Nguyên nhân phần lớn do họ có sức khỏe tinh thần kém, bị bệnh xương khớp hoặc bệnh tim.

Chính phủ sẽ cố gắng giảm thiểu số người này bằng cách trợ cấp cho các dự án hỗ trợ họ quay trở lại công việc.

Hiện tại, những người tìm việc (job seeker) đã bị cắt một phần trợ cấp, hoặc bị cắt hoàn toàn nếu họ không đáp ứng các yêu cầu như đi kiếm việc làm hoặc tham gia các hoạt động của Jobcentre.

Job seeker được yêu cầu phải dành ra 35 giờ mỗi tuần để tìm việc làm trong khu vực có thời gian đi lại tối đa 90 phút, hoặc ít hơn đối với người tìm kiếm công việc chăm sóc.

Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt cho biết: "Chúng tôi tin rằng làm việc sẽ cải thiện sức khỏe tinh thần của mọi người. Ngồi không ở nhà hưởng trợ cấp mới là điều không tốt. Muốn kinh tế phát triển thì phải tăng số người có việc làm. Trên thị trường lao động hiện tại đang có tới nửa triệu vị trí cần người, cơ hội là rất nhiều".

Viethome (theo Sky News)