Lợi nhuận của ngân hàng Barclays bị sụt giảm khi dành 1,6 tỷ bảng cho khoản vay nợ do Covid-19

Barclays đã dành thêm 1,6 tỷ bảng trong quý thứ hai để trang trải chi phí cho các khoản vay có nguy cơ thua lỗ do khủng hoảng coronavirus.

03.08.pa 29261789

Ngân hàng cho biết khoản phí tổn thất có nghĩa là họ chỉ đạt mức lãi trước thuế 1,27 tỷ bảng trong nửa cuối năm tài chính - giảm đáng kể so với mức 3 tỷ bảng trong cùng kỳ năm 2019.

Họ đạt doanh thu 11,62 tỷ bảng trong nửa đầu năm nay.

Các nhà phân tích đã dự kiến ​​mức suy giảm sẽ chạm ngưỡng 1,4 tỷ bảng trong quý gần đây nhất. Barclays đã bị thiệt hại 2,1 tỷ bảng trong quý đầu tiên của năm.

Giám đốc điều hành Jes Staley cho biết: “Đây là giai đoạn tập trung vào việc hỗ trợ khách hàng, đối tác và nền kinh tế Anh quốc trong suốt đại dịch Covid-19 – đem đến cho người dân và doanh nghiệp mà chúng tôi đã phục vụ một cầu nối để phục hồi bằng bất kỳ cách nào.”

Ông nói thêm: “Để trợ giúp người tiêu dùng có nguồn tài chính hộ gia đình ngắn hạn, hơn 600.000 ngày nghỉ thanh toán (payment holiday) đã được cung cấp cùng với việc miễn trừ phí và các biện pháp hỗ trợ khác.

“Doanh thu thương mại tiêu dùng của chúng tôi giảm 11% tại Barclays UK, do môi trường lãi suất thấp hơn, số dư thu lãi ít hơn, giảm hoạt động thanh toán và hành động để cung cấp hỗ trợ cho khách hàng.

“Phí tổn thất tín dụng tăng lên 3,7 tỷ bảng trong nửa đầu do các dự báo về ảnh hưởng của Covid-19. Tuy nhiên, hiệu suất trước suy thoái đã được cải thiện đảm bảo rằng chúng tôi vẫn có lợi nhuận trước thuế 1,3 tỷ bảng trong nửa đầu năm 2020, sau suy thoái.

Một phần còn lại của năm 2020 sẽ đầy thách thức, mô hình đa dạng hóa đồng nghĩa với việc chúng tôi có thể duy trì khả năng phục hồi tài chính và tiếp tục hỗ trợ khách hàng và đối tác của mình. "

Trong một động thái tích cực hơn, khối đầu tư tiền gửi Barclays có hiệu suất kinh doanh tăng trưởng mạnh.

Khối thu nhập cố định, tiền tệ và hàng hóa có thành tích dẫn đầu trong đơn vị với mức tăng 60% doanh thu lên tới 1,4 tỷ bảng trong quý hai.

Trong khi khối thị trường có doanh thu tăng 49% lên tới2,1 tỷ bảng.

Hiệu suất đầu tư tiền gửi mạnh mẽ ủng hộ cho chiến lược của Staley, duy trì mô hình kinh doanh đa dạng của ngân hàng, trái với mong muốn của nhà đầu tư hoạt động và cổ đông hàng đầu Edward Bramson, người muốn Barclays thu hẹp phạm vi doanh nghiệp để cắt giảm chi phí.

VietHome/ Theo Standard