Chính phủ nới rộng thời gian trợ cấp 80% lương đến hết tháng 10

Hi các bạn, cách đây vài tiếng Viethome có đăng bài Chính phủ tài trợ 60% lương lao động cho đến hết tháng 9, nhưng Bộ trưởng Tài chính trong buổi họp trước Quốc hội cách đây nửa tiếng, đã công bố chính sách trợ cấp tiền lương mới, khẳng định người lao động tiếp tục nhận 80% lương nếu họ tiếp tục được cho nghỉ phép, nhưng chi phí sẽ được chia sẻ với chủ lao động từ cuối tháng Bảy (nghĩa là chính phủ không ôm hết).

Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak nói rằng từ cuối tháng Bảy, hệ thống trợ cấp lương của chính phủ sẽ được chia sẻ với chủ lao động, nhưng người lao động sẽ tiếp tục nhận 80% lương, cao nhất là £2,500.

Từ tháng 8 đến tháng 10, kế hoạch trợ cấp này sẽ vẫn tiếp tục thực thi ở mọi lĩnh vực và khu vực hành chính ở UK, và chủ lao động có thể đưa người lao động trở lại làm việc part-time, do đó gánh nặng trên vài chính phủ sẽ san bớt qua vai chủ lao động.

Tổng cộng, 7.5 triệu người đang tạm nghỉ phép có lương.

Tuần trước, ông Sunak đã nói rằng chi phí trợ cấp đã tiêu tốn của người đóng thuế gần bằng chi phí cho NHS. Và chỉ cách đây vài tiếng, người ta vẫn đinh ninh rằng ông sẽ hạ mức trợ cấp xuống chỉ còn 60% lương. 

Người lao động đang được khuyến khích trở lại làm việc kể từ ngày mai nếu họ không thể làm việc tại gia.

thang 10

Chính phủ đã bị chỉ trích khi nói người lao động ''nghiện'' việc nằm nhà mà vẫn có lương, và rằng họ cần được ''cai'' bớt. Tuy nhiên ông Sunak phủ nhận chuyện ông đã nói như vậy: ''Tôi không có dùng từ 'nghiện', và tôi cũng không nghĩ như vậy. Chẳng ai muốn nằm nhà nhận trợ cấp cả. Mọi người ở đất nước này đều muốn đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình. Họ không có lỗi khi phải ở nhà. Do đó tôi đang cố hết sức hỗ trợ họ trong thời điểm sống còn này''. 

Tuy nhiên, ông Edwin Morgan, giám đốc chính sách doanh nghiệp thuộc Viện Giám đốc (Institute of Directors), đã kêu gọi chính phủ phải vạch rõ hơn, cụ thể là chủ lao động sẽ tham gia vào chính sách này như thế nào. 

''Chích sách mới này đặt thêm gánh nặng lên doanh nghiệp. Vô số công ty nhỏ nhận được rất ít hỗ trợ, chính phủ không nên làm ngơ'', ông nói.

Rất nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thể hoạt động trở lại, và chính phủ cần phải lắng nghe ý kiến của họ nhiều hơn nữa.

Theo phóng viên Joe Pike của Sky News, ý định ban đầu của ông Sunak là muốn đông lạnh nền kinh tế, đặt nó vào tình trạng đóng băng tạm thời cho đến khi dịch bệnh kết thúc. Nhưng chính phủ cũng đồng thời muốn tránh leo thang tình trạng thất nghiệp.

Thông báo ngày hôm nay của ông Sunak nhận được đa số sự đồng thuận từ quốc hội, vừa đảm bảo 80% lương cho lao động đến cuối tháng 7, và giảm dần gánh nặng chính phủ cho đến cuối tháng 10.

Tuy nhiên, việc này sẽ diễn ra với một cái giá khổng lồ. Một số chuyên gia ước tính chính phủ sẽ phải chi thêm 13 tỉ bảng để kéo dài kế hoạch trợ cấp đến cuối tháng Bảy.

Với niềm tin của người tiêu dùng đang ở mức thấp kỷ lục, những gì ông Sunak đang làm chỉ là trì hoãn cơn đau, chứ không ngăn ngừa được nó.

Viethome (theo HuffingtonPost)