Nhiều công ty bị kê tên và chỉ trích vì không trả lương tối thiểu

FCUK TONI AND GUY 3242876b

Chính phủ đã kê tên nhiều công ty - trong đó có French Connection và Toni & Guy - thuộc các lĩnh vực từ thời trang tới xuất bản, từ y tế tới thể hình và thương mại, vì đã không chi trả cho nhân viên đúng với mức lương tối thiểu được đề ra.

Gần đây có 48 đơn vị đã bị nêu danh, trong đó có cả công ty thuộc lĩnh vực mầm non trông trẻ, nhà hàng hoặc cửa hàng đồng giá. Những công ty này đã nợ người lao động tổng cộng 162,000 bảng, cũng như tiền phạt vi phạm 67,000 bảng. Tính từ 10/2013, 200 nhà tuyển dụng đã bị chỉ trích vì vấn đề này, với khoản tiền nợ là £635,000 và phí phạt gần £250,000.

Theo báo cáo từ hội đồng Newham và hiệp hội GMB, khắp cả nước, 500 triệu bảng đã thất thoát vì nhiều công ty không trả đúng mức lương tối thiểu. Gần 1/5 người dân tại Newham nhận lương dưới mức tối thiểu. Hội đồng này đã kêu gọi các đơn vị chức năng điều tra kĩ càng để xóa bỏ tình trạng gian trá này.

Bộ trưởng Bộ Thương mại, Jo Swinson cho biết, chính phủ đang bảo vệ quyền lợi của người dân bằng cách tìm ra những công ty không tuân thủ mức lương tối thiểu. Không chỉ nêu tên và phê bình những đơn vị này, chính phủ còn tăng mức phạt.

Những đơn vị bị khiển trách gần đây nhất là French Connection (London) - được báo cáo đã nợ 367 nhân viên khoản tiền £16,400; hay Toni & Guy (Wilmslow) nợ 1 nhân viên £1,031 to one worker; Call & Deliver (Heckmondwike, Yorkshire), nợ 9 người £163; và cửa hàng 99p tại Northampton, nợ 11 người £633.

Tất cả những trường hợp này đều được HMRC điều tra.

(Theo Standard)