Hàng triệu hộ gia đình trên khắp England, Scotland và Wales đã nhìn thấy chi phí năng lượng thường niên tăng £149 kể từ hồi tháng 10/2024. Nhưng một mẹo nhỏ có thể giúp bạn tiết kiệm £130 chi phí hóa đơn, nhờ đó mà bạn có thể sử dụng máy sưởi thoải mái hơn.
Cơ quan tư vấn độc lập Citizens Advice cho biết chỉ cần điều chỉnh bộ điều nhiệt (thermostat, hay còn gọi là rơ-le) giảm 1 độ là bạn có thể tiết kiệm được 10% chi phí sưởi ấm.
Vào năm 2022, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học University College London đã kiểm tra bộ điều nhiệt ở 13,000 ngôi nhà tại Vương quốc Anh để xem việc điều chỉnh nhiệt độ sẽ giúp giảm bao nhiêu chi phí.
Họ nhận ra rằng chỉ cần điều chỉnh giảm 1℃ trong khoảng từ 22℃ and 18℃, thì một ngôi nhà sẽ sử dụng ít hơn £130 tiền năng lượng. Những ngôi nhà càng rộng thì càng tiết kiệm được nhiều hơn.
Với mỗi mét vuông, một ngôi nhà trung bình sẽ giảm được £1.10 tiền gas nếu họ giảm bộ nhiệt độ 1℃. Cùng lúc, tiền điện cũng sẽ giảm 40p trên mỗi mét vuông.
Điều chỉnh giảm thermostat chỉ 1℃ có thể giúp giảm £130 tiền bill.
Những yếu tố quyết định số điện năng mà bạn tiết kiệm được, bao gồm:
- Diện tích ngôi nhà
- Ngôi nhà thoát nhiệt nhanh hay chậm
- Máy sưởi bật bao nhiêu giờ
- Thời tiết mùa đông lạnh nhiều hay lạnh ít
- Giá điện.
Dĩ nhiên, cách dễ nhất để tiết kiệm tiền là không sử dụng máy sưởi gì cả. Nhưng nhiệt độ lạnh sẽ gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe, nghiêm trọng nhất là có thể làm vỡ đường ống, dẫn tới tốn tiền hơn.
Vậy nhiệt độ lý tưởng trong nhà nên là bao nhiêu?
Citizens Advice cho biết hầu hết mọi người đều cảm thấy thoải mái với mức nhiệt độ từ 18°C - 21°C. Tuy nhiên nếu bạn có vấn đề về sức khỏe thì không nên điều chỉnh nhiệt độ dưới 21°C. Đối với những người khác, sẽ không có vấn đề gì nếu điều chỉnh giảm đi 1°C.
Bạn có thể cài đặt thermostat để điều chỉnh nhiệt độ khi bạn không ở nhà, hoặc khi bạn ngủ ngắn tại nhà. "Máy có thể tự động tăng nhiệt khi bạn ở nhà. Cài đặt thermostat sẽ giúp tiết kiệm những hao tổn không cần thiết".
Dưới đây là những lời khuyên hữu ích về việc cài đặt thermostat:
- Từ 6-8h sáng: Nên cài đặt thermostat để đảm bảo máy sưởi bật 30 phút trước khi bạn thức dậy. Như vậy ngôi nhà sẽ ấm áp khi bạn cố gắng trèo ra khỏi giường.
- Từ 8h sáng - 4h chiều: thời điểm này bạn đi làm và không có nhà, do đó hãy cài thermostat ở nhiệt độ thấp, từ 18-20°C. Cách này vừa tiết kiệm tiền bill mà ngôi nhà của bạn cũng không bị đóng băng.
- Từ 4h chiều - 10h tối: hãy cài đặt để máy sưởi tự động bật nửa tiếng trước khi bạn về nhà. Bạn cũng nên chỉnh tăng độ thermostat, từ 20-22°C là lý tưởng.
- Từ 10h tối – 6h sáng: Điều chỉnh giảm thermostat trong khoảng nhiệt độ 16-18°C khi bạn ngủ. Cách này đảm bảo ngôi nhà vẫn ấm áp và dễ chịu, giúp bạn ngủ ngon đồng thời còn tiết kiệm điện.
Cơ quan tư vấn năng lượng bền vững Centre for Sustainable Energy cho biết việc điều chỉnh nhiệt độ thấp cả ngày sẽ không rẻ hơn việc "chỉ dùng năng lượng khi cần thiết".
"Nếu bạn ra ngoài cả ngày, hoặc lên giường ngủ vào ban đêm, vậy bạn không cần phải bật máy sưởi. Ngay cả khi bạn chỉnh thấp nhiệt độ thermostat, nồi hơi vẫn đun và vẫn tiêu tốn năng lượng nhưng bạn lại không hưởng lợi gì cả".
"Thay vào đó, hãy cài đặt thời gian để máy sưởi tự động tắt và bật trở lại nửa tiếng trước khi bạn về nhà hoặc ngủ dậy".
Citizens Advice khuyên bạn nên kiểm tra các van tản nhiệt (TRV) để đảm bảo bạn không sưởi ấm những căn phòng không sử dụng. Có bộ điều khiển trên máy sưởi trung tâm (radiator) để bạn điều chỉnh nhiệt độ trong từng phòng. Bộ điều khiển này thường kết nối với đường ống đi vào máy sưởi, với các con số trên đó mà bạn có thể điều chỉnh được.
Citizens Advice khuyên: "Hãy kiểm tra các van tản nhiệt. Nếu nhiệt độ được cài đặt cao ở những căn phòng mà bạn không ở lâu, vậy hãy điều chỉnh giảm nhiệt nhưng đừng tắt, cũng đừng chỉnh xuống zero. Kể cả phòng bạn không sử dụng thì vẫn nên có chút nhiệt ấm để ngăn ngừa nấm mốc".
Viethome (theo The Sun)