Giải Đua ngựa Grand National

Grand National là giải đua ngựa nổi tiếng thế giới, diển ra hàng năm ở trường đua Aintree Racecourse, gần Liverpool, England. Đây là một kiểu cá chấp trên chặng đường dài 4 dặm 856 yard (7,242 mét), ngựa phải nhảy qua khoảng 30 hàng rào trong khuôn khổ 2 vòng quanh sân National Course của trường đua Aintree. Cuộc đua diễn ra hàng năm vào một chiều thứ 7 đầu tháng 4.

Cuộc đua ngựa vượt rào là tâm điểm của giải đấu dài 3 ngày, và là một trong 4 vòng đua ở Aintree trong mùa đua ngựa. Đây là lễ hội đua ngựa có giải thưởng cao nhất ở Anh trong loạt sự kiện National Hunt. Năm nay tổng giá trị giải thưởng là 950,000 bảng. Giải thưởng này cũng phổ biến trong cộng đồng những người không thường xem hay cá cược đua ngựa.

Trường đua hình tam giác và có 16 hàng rào, các chú ngựa phải nhảy qua mỗi hàng rào 2 lần, trừ hàng rào The Chair và Water Jump. Nhiều hàng rào nổi tiếng là khó qua, đặc biệt là Becher’s Brook và The Chair. Trong những năm gần đây, giới chức ở Aintree đã làm việc với các tổ chức bảo vệ động vật nhằm cải thiện các phương tiện y tế và giảm thiểu nguy hiểm khi nhảy rào, trong khi vẫn bảo đảm sức khỏe để các chú ngựa có thể vượt qua những vật cản gai góc này.

Giải này được truyền hình trực tiếp ở Anh. Tính đến nay đã có khoảng 500-600 triệu người theo dõi Grand National trên khắp thế giới.


Theo Wiki

Katie