Anh ngập rác thải nhựa vì không thể xuất sang Trung Quốc

Các nước châu Âu, đặc biệt là Anh đang rất đau đầu vì vấn đề rác thải nhựa sau khi Trung Quốc đưa ra những quy định kiểm soát việc nhập khẩu các loại phế liệu.

Đọc thêm: Nhà hàng không rác thải đầu tiên tại Anh

Rác thải Anh

Mỗi năm, Trung Quốc nhập khẩu 7,3 triệu tấn nhựa tái chế từ Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Nhưng bắt đầu từ năm 2018, 24 loại phế liệu tái chế và phế liệu rắn sẽ bị cấm nhập khẩu. Các chuyên gia Anh vừa lên tiếng cảnh báo, lệnh cấm nhập khẩu rác thải có hiệu lực từ ngày 1-1-2018 của Trung Quốc đang gây ra tình trạng tồn đọng rác thải tại các nhà máy tái chế trên khắp nước này.

Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Môi trường thuộc Quốc hội Anh - bà Mary Creagh - dự báo lệnh cấm nói trên có thể gây ra nhiều vấn đề đối với người đóng thuế nếu như giá rác thải xuất khẩu giảm và chi phí xử lý ở Anh tăng lên. Theo đó, bà kêu gọi chính phủ đầu tư vào các cơ sở tái chế để tái sử dụng những vật liệu có giá trị, tạo ra các công việc “xanh” và phòng chống ô nhiễm nhựa và giấy. Trong khi đó, giới lãnh đạo ngành công nghiệp tái chế Anh thừa nhận họ “không biết” làm thế nào để đối phó chính sách cấm “rác hải ngoại” của Trung Quốc.

Như vậy, 2/3 của tổng số 500,000 tấn phế liệu nhựa mỗi năm của Anh được xuất sang Trung Quốc, giờ đang bế tắc sau quy định mới của Trung Quốc.

Các công ty xử lý rác thải Anh đang tìm kiếm thị trường khác như Malaysia hoặc Việt Nam, tuy nhiên cũng không thể đáp ứng như Trung Quốc. Anh giờ buộc phải thiêu hủy hoặc chôn phần lớn số phế liệu của nước này.

Được biết, Trung Quốc là nước nhập khẩu nguyên liệu tái chế lớn nhất thế giới trong nhiều năm. Theo dữ liệu hồi tháng trước của Greenpeace, riêng các công ty Anh đã xuất khẩu hơn 2,7 triệu tấn rác thải nhựa sang Trung Quốc từ năm 2012 - chiếm 2/3 tổng lượng rác thải nhựa xuất khẩu của Anh.


VietHome (Theo VTV)