Nhập cư ở lại Anh bằng đám cưới mà thậm chí họ không có mặt ở nước thứ 3

Người nước ngoài có thể có được cư trú tại Vương quốc Anh mà hai bên đăng kí hoặc làm lễ kết hôn ở nước ngoài, thậm họ không có mặt, đó là điều gây chú ý mới đây. viethome.co.uk

40533CCE00000578-0-image-a-11_1494794756351.jpg

Người nước ngoài có thể có được cư trú tại Vương quốc Anh mà hai bên đăng kí hoặc làm lễ kết hôn ở nước ngoài

Chi tiết về việc thi hành luật ít người biết đến này đã được nêu trong trường hợp một người đàn ông Ghana, đã đấu tranh về mặt pháp lý trong 4 năm để được sống tại Anh sau một đám cưới cho người khác thay mặt mình tham dự cách 3000 dặm.
Cả chú rể Albert Awuku, 43 tuổi, và cô dâu – một công dân Đức sống ở Anh theo luật lệ di chuyển tự do của EU – đều không cần phải có mặt tại lễ cưới của mình ở Ghana vào tháng 2 năm 2013. Họ được gia đình của họ đại diện phù hợp với 'luật tục' của đất nước về hôn nhân.
Trong đám cưới như vậy, cha của chú rể thường tặng quà và nước uống cho bố cô dâu để dìu tay cô ấy trong cuộc hôn nhân.
Nhiều tháng sau khi kết hôn, hôn nhân của họ được đăng ký ở Ghana và giấy chứng kiến đám cưới được sử dụng ở Anh vào việc giành quyền cư trú cho ông Awuku. viethome.co.uk
Vì không có con dấu xuất hoặc nhập cảnh từ Ghana hoặc Anh trên hộ chiếu của mình để chứng minh ông đã tham dự lễ cưới, cuộc hôn nhân bị coi là ủy thác người khác cưới thay.

40533DBC00000578-0-image-m-12_1494795028096.jpg

Một người đàn ông Ghana, đã đấu tranh về mặt pháp lý trong 4 năm để được sống tại Anh sau một đám cưới cho người khác thay mặt mình tham dự cách 3000 dặm

Lúc đó, Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ - đã từ chối đơn xin cư trú của ông Awuku. Quyết định đó bị hủy bỏ bởi một thẩm phán tại tòa di dân cấp một, người đã đồng ý với tài liệu do đôi vợ chồng cung cấp cũng như đám cưới đúng luật của họ. viethome.co.uk
Sau lần kháng cáo của bà May, lại lần nữa bà May thắng. Nhưng, ông Awuku tiếp tục đòi công bằng cho nhân quyền của mình khi kết hôn đúng luật với vợ.
Hiện tại sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài bốn năm, hai luật sư về nhân quyền và hôn nhân đã giúp ông thắng tòa, tạo điều kiện để ông xin định cư sau đó.
Ngài Justice Lloyd Jones cho biết: "Luật Anh và xứ Wales công nhận hôn nhân uỷ nhiệm. Theo đó, vợ/chồng của một công dân EU đã kết hôn như vậy sẽ hội đủ điều kiện như một thành viên trong gia đình. viethome.co.uk
Kết quả này có được sau 3 năm kể từ khi có một báo cáo cho biết luật kết hôn này hoàn toàn hợp pháp ở các quốc gia bao gồm Ghana, Nigeria và Brazil, và các trường hợp này ngày càng trở nên phổ biến trong các đơn xin nhập cư.
John Vine, Chánh thanh tra Biên giới và Nhập cư, cho biết trong tháng 6 năm 2014, hơn 80% trong số 29 cuộc hôn nhân ủy nhiệm liên quan đến một quốc gia EU kết hôn với một người khác không phải là người Châu Âu đã chứng minh là không hợp lệ.
Bộ Nội vụ từ chối trả lời các câu hỏi cụ thể về vụ án của ông Awuku, bao gồm cả việc ông đã chính thức được cấp phép cư trú hay không. viethome.co.uk
'Có nên công nhận những cuộc hôn nhân như vậy được quyết định theo các quy tắc trong luật quốc gia của chúng ta hay không.
'Tất cả các trường hợp đều được xem xét đầy đủ và kỹ lưỡng để ngăn chặn bất kỳ cơ hội nào được lạm dụng dưới bất kỳ hình thức nào'.
Kẽ hở cho những cặp vợ chồng không thể cưới hợp pháp ở Anh
Một bài viết trên blog của luật sư của ông Awuku, Jennifer Owusu-Barnieh, định nghĩa hôn nhân như hôn nhân ủy nhiệm quá trình mà một cặp vợ chồng có thể lập gia đình với sự đồng ý của họ, nhưng mà không có mặt tại buổi lễ.

404FF97900000578-0-image-m-7_1494793371388_1.jpg

Luật sư của ông Awuku, bà Jennifer Owusu-Barnieh

Bài viết trên trang web của công ty luật Danbar Solicitors ở Tây Bắc London cho thấy một số người di cư đã chuyển sang làm đám cưới ủy nhiệm như một cách để ở lại Anh, sau khi chính quyền cấm những người ở trong nước kết hôn bất hợp pháp. viethome.co.uk
Các khách hàng tiềm năng được cho biết: "Bộ Nội vụ đã thông qua chính sách cấm người nhập cư bất hợp pháp kết hôn ở Anh Quốc. Hôn nhân ủy nhiệm đã trở thành thách thức tiếp theo của họ.
Lời khuyên bổ sung: "Một người Ghana và một người Anh hoặc châu Âu có thể có một cuộc hôn nhân ủy nhiệm ở Ghana.
Cuộc hôn nhân ủy thác được đăng ký và một giấy chứng nhận được ban hành. Sau đó, cặp đôi này có thể nộp đơn lên Bộ Nội vụ để được nghỉ phép ở Anh. "
"Bạn đoán xem có điều gì đó được thực hiện mà liên quan đến các giấy chứng nhận kết hôn đó để được công bằng, có thể đã bị lạm dụng."

 

VietHome (Theo Daily Mail)