Đường ống dẫn nước từ thời Nữ hoàng Victoria chưa được thay thế: London sẽ còn lụt nhiều trong năm nay

Hố_sụt_trên_đường_Lee_High.jpg

Hố sụt trên đường Lee High

Với tiến độ công việc như hiện giờ thì công ty chuyên về đường ống nước công cộng Thames Water sẽ phải mất đến 2 thế kỷ mới có thể thay thế hết được toàn bộ hệ thống dẫn nước từ thời Nữ hoàng Victoria tại thành phố London.
Công ty Thames Water hiện vẫn đang cố gắng khắc phục những đoạn ống nước bị vỡ tại các phố Upper, Islington. Những ống nước bị vỡ đã làm ngập toàn bộ khu dân cư địa phương và gây ra nhiều gián đoạn trong cuộc sống của người dân. Vào tuần trước, một đường ống nước do công ty Thames Water phụ trách cũng đã bị vỡ gây ra tình trạng lụt lội ở đường Lee High thuộc Lewisham, khiến hàng ngàn cư dân gần đó phải đi sơ tán và khiến một xe buýt chở khách du lịch Pháp bị mắc kẹt hàng giờ trong một cái hố trên đường.
Vào hôm Chủ nhật (ngày 11 tháng 12) vừa rồi, 350 người đã được sơ tán khỏi khu nhà bị ngập lụt sau khi một đường ống nước dài 30-inch khác bị vỡ trên đường Stoke Newington High.
Thames Water cho biết họ sẽ đầu tư 4 tỷ bảng Anh trong ào kế hoạch năm 2015 và 2020 để: "Nâng cao chất lượng của 881 km ống nước và giảm rò rỉ tới 59 triệu lít nước mỗi ngày - tương đương với thể tích của gần 24 hồ bơi có kích thước Olympic".
Thames Water nói trên trang web của họ: "Trong thập kỷ vừa qua, chúng tôi đã thay thế hơn 1.600 dặm ống nước bằng gang từ thời Nữ hoàng Victoria bằng đường ống nhựa cứng mới, ít bị rò rỉ và giảm thiểu nguy cơ phát nổ.”
Tuy nhiên, con số này đã cho thấy Thames Water đang làm việc với ít hơn 50 km ống nước mỗi năm, nếu so với thập kỷ trước.
Với tốc độ làm việc này, công ty Thames Water sẽ phải mất đến gần 170 năm mới có thể thay thế toàn bộ hệ thống ống dẫn nước bằng gang thời Victoria. Đây là hệ thống đường ống dẫn nước chạy khắp thành phố London và cả khu vực Thames Valley, ELL Hackney, Tower Hamlets , Lewisham cũng như khu vực phía bắc Croydon.

Xe_buýt_mắc_kẹt_do_đường_ngập_nước.png

Xe buýt bị mắc kẹt do đường ngập nước

Thames Water nói: "Một số đường ống dẫn nước ở London và Thames Valley được làm bằng gang và đã được đặt dưới mặt đất hơn 150 năm nay." Điều này có nghĩa là một số đường ống sẽ phải chờ tới ngót nghét 300 năm mới được thay thế."
Lennie Goodman, người đánh giá những thiệt hại do đường ống nước gây ra phát biểu: "Tôi có thể nói rằng mỗi tuần họ [công ty Thames Water] phải giải quyết ít nhất một vụ rò rỉ ống nước ở London".
Ông nói thêm: "Hệ thống đường ống nước tại London hiện nay đã lỗi thời, thậm chí chúng đã quá hạn sử dụng từ nhiều thập kỷ trước."
Ông Goodman cũng chỉ ra rằng đây là là bề nổi của một tảng băng chìm: "Những gì mà chúng ta thấy trên các bản tin hàng ngày chỉ toàn nói về nối thống khổ của người dân khi phải sống với lụt lội nhưng đó chỉ là những gì diễn ra trên mặt đất. Còn về phần dưới mặt đất, chẳng ai trong chúng ta biết được điều gì đang xảy ra đối với những đường ống nước quá hạn đó."
Về vụ vỡ ống nước mới xảy ra tuần vừa rồi, nếu Thames Water không xúc tiến công việc sửa chữa hệ thống dẫn nước kịp thời thì cư dân khu vực ELL có thể sẽ phải sống với nước trong nhiều thập kỷ tới. Điều này trực tiếp đe dọa đến nền kinh tế của địa phương.
Giám đốc của Thames Water, ông Bob Collington cho biết: "Tuần vừa rồi là một tuần thực sự khó khăn đối với chúng tôi. Chúng tôi đã tới tham và nói chuyện với những người dân bị ảnh hưởng bởi việc vỡ đường ống nước. Bản thân tôi cũng thấy rất tiếc cho những người dân phải sống trong lụt lội khi mà Giáng sinh đang rất gần. Chúng tôi đang làm mọi thứ để khắc phục sự cố này và đảm bảo rằng người dân sẽ không phải bỏ tiền túi ra chi trả cho việc sửa chữa.”
Trước những chỉ trích về hệ thống dẫn nước tồi tàn xuống cấp tại London, công ty Thames Water đã bào chữa bằng việc nói rằng họ đã đầu tư trên 11 tỷ bảng Anh cho việc giảm rò rỉ và phát nổ ổng nước cũng như cải thiện các dịch vụ của mình.
Tuy nhiên, trong năm 2016 doanh thu của công ty này chỉ đạt 1.9 tỷ bảng Anh, Điều này có nghĩa công ty này thậm chí không có đủ khả năng tài chính để đầu tư một số tiền lớn như nó đã tuyên bố. Thậm chí trong tháng Ba, nợ ròng của công ty này đã lên tới con số 10.2 tỷ bảng Anh.
Nhu cầu cấp thiết trong việc đổi mới hệ thống đường ống dẫn nước đã được chính phủ nhấn mạnh trong kế hoạch năm nay. Báo cáo tháng của Hội đồng tiêu dùng cũng cho thấy Thames Water đã vượt quá mức cho phép về sự cố rò rỉ ống nước hàng ngày với tỷ lệ hơn 25% trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2015.

 

VietHome (Theo East London Lines)