Áp dụng kiểm tra "Quyền thuê nhà" trên toàn nước Anh từ tháng 2/2016

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã thông báo về việc chủ cho thuê trọ bắt buộc phải kiểm tra tình trạng nhập cư của người thuê nhà, điều luật sẽ được áp dụng trên toàn quốc kể từ tháng Hai năm tới.

kiem tra quyen thue nha

Quyết định này được đưa ra sau một đánh giá chính thức trong sáu tháng đầu năm của một chương trình thí điểm ở West Midlands, trong đó kết luận rằng  "không có sự khác biệt lớn" cho những người thuê nhà đối với người Anh da trắng hay đen hay những người thiểu số khác trong việc thuê nhà.

Đề án này là một phần của chính phủ để "tạo ra một môi trường nghiêm khắc hơn đối với người di cư bất hợp pháp", đã từng bị công kích bởi thành viên Đảng đối lập, Andy Burnham, như một khẩu hiệu thời hiện đại của  “no dogs, no Irish, no blacks”  từng xuất hiện 50 năm trước đây.

Theo nghiên cứu của Joint Council for the Welfare of Immigrants (Hội đồng chung cho các phúc lợi của người nhập cư) đã chỉ ra một vài chủ nhà không ưa những ai có tên nước ngoài và những người không có hộ chiếu Anh.

Nhưng đánh giá chính thức của Bội Nội vụ cho rằng trong khi có một lượng nhỏ chủ nhà có khả năng phân biệt đối xử thì không có sự khác biệt trong kết quả cuối cùng giữa người da trắng và những người thuê nhà tiềm năng khác trong việc tìm kiếm nơi để sinh sống.

Báo cáo cho biết trong quá trình thí điểm sau tháng đầu năm, qua kiểm tra xác định được 109 người đã ở Anh bất hợp pháp. Sáu ba người trong số đó không hề biết đến Bộ Nội vụ. Chỉ có năm thông báo phạt đã được ban hành với chủ nhà vì không thực thi việc kiểm tra.

Cuộc đánh giá đã thực hiện một điều tra bí mật để tìm kiếm thêm thông tin như thời gian sinh sống trong một khu vực đã cho thấy khách hàng tiềm năng là người da đen hoặc những người thiểu số khác nhiều hơn khách hàng tiềm năng người da trắng.

Các báo cáo chính thức trích dẫn trường hợp của một châu Á gọi điện cho một chủ nhà sau khi xem một quảng cáo: "Chủ nhà nói rằng nếu tôi đã nằm trong đề án trên, anh ta sẽ không bận tâm nữa vì anh ta đã có những người dân bản địa để cho thuê nhà và nó cũng dễ dàng hơn."

Một người châu Á thứ hai đã đi đến một đại lí độc lập và cho biết: "Tôi đã nói với họ cần phải xem họ có gì phù hợp cho tôi và họ cần kiểm tra với chủ nhà có muốn thực hiện đề án này không bởi vì nó sẽ tốn thêm phí ".

Báo cáo cho thấy chỉ có một lượng nhỏ các phản ứng có yếu tối phân biệt đối xử, đa số còn lại không hề có yếu tố này.

Các tổ chức từ thiện cho người vô gia cư đã báo động khi có bằng chứng trong các báo cáo cho thấy một số người đã trở thành vô gia cư sau các cuộc kiểm tra. Phát ngôn viên Matt Downie cho biết: "Khủng hoảng đã dấy lên lo ngại rằng đòi hỏi chủ nhà phải kiểm tra tình trạng nhập cư của người thuê nhà có thể sẽ gây khó khăn hơn cho người vô gia cư trong việc thuê nhà, và báo cáo này cho thấy nỗi lo lắng của chúng tôi là có căn cứ"

"Qủa thật đáng lo ngại khi trong vực được triển khai, đã có sáu khảo sát cho thấy đã có người mà chúng tôi đại diện trở thành vô gia cư, và bảy người khác thì đang rất vất vả đề tìm nhà"

Bộ trưởng nhập cư, James Brokenshire, cho biết: "Việc kiểm tra "Quyền được thuê" rất nhanh chóng và đơn giản, và nhiều chủ nhà có trách nhiệm đã làm việc này như lmột thói quen. Chúng tôi đang cung cấp những lời khuyên và hỗ trợ cần thiết cho các chủ nhà tại Anh trước khi đề án được áp dụng vào 01 Tháng hai 2016.

"Các quy định mới này là một phần của Đạo Luật Di Trú 2014 trong đó giới thiệu các biện pháp để cải cách hệ thống nhập cư. Quyền được thuê là cách để ngăn chặn những người trái phép cư trú tiếp tục ở lại ở Anh. Những người có quyền hợp pháp để được ở đây sẽ có thể chứng minh điều này một cách dễ dàng và sẽ không bị ảnh hưởng bất lợi. "