Tìm hiểu cách đăng kí ly hôn ở Anh Quốc

Ly hôn (divorce) là một trong những vấn đề nhức nhối và khó khăn, nhất là đối với mỗi gia đình Việt Nam chúng ta. Không chỉ liên quan đến tình cảm mà còn cả thủ tục giấy tờ như luật sư, toà án, phân chia tài sản và trách nhiệm con cái. Bài viết dưới đây sẽ phổ biến những thủ tục cần thiết để đăng ký ly hôn ở Anh Quốc.

Để có thể kết thúc một cuộc hôn nhân, các cặp vợ chồng ở Anh Quốc có thể sử dụng 3 cách sau: Tự Nguyện Ly thân (Separate), Ly Thân kèm với việc viết giấy tờ giao ước, Ly hôn ngoài toà án.

 lyhonoAnhQuoc

Tự Nguyện Ly Thân ( Separate)

2 bạn có thể tự nguyện ly thân, sống cuộc sống riêng nhưng bạn cần thông báo cho một số tổ chức dưới đây:

  • Văn phòng xin trợ cấp, nếu gia đình bạn đang nhận trợ cấp. Việc bạn sống cùng vợ/chồng hoặc không còn sống cùng họ sẽ ảnh hưởng lớn đến lợi ích xin trợ cấp của bạn.
  • Sở thuế, nếu bạn đang xin Tax Credit
  • Hội Đồng Địa Phương, nếu bạn đang xin Coucil Tax hoặc Housing Benefit ( trợ cấp nhà cửa)

Nếu cả 2 đồng ý thì có thể tự giao ước trách nhiệm nuôi con, phân chia tài sản....
mà không cần phải ra toà. Tuy nhiên, nếu sau này có phải ra toà thì những giao ước này có thể không còn hiệu lực.

Ly thân cùng với giấy tờ giao ước

Việc ly thân kèm theo giấy tờ giao ước sẽ có lợi sau này, nhằm phòng tránh tranh chấp xảy ra hoặc người khác đổi ý. Những vấn đề bạn có thể giao ước như:

  • Quyết định ly thân
  • Không làm phiền tới cuộc sống của người kia
  • Vẫn cung cấp tài chính, tiền bạc cho người kia
  • Cung cấp, chăm sóc con cái.
  • Con cái sẽ chung sống với ai?

Ly hôn tại toà

Để có thể đưa đơn ly hôn ra toà, 2 người phải sống với nhau ít nhất là 1 năm. (nếu bạn sống ở Northern Ireland thì luật yêu cầu phải là 2 năm )

Nếu cả 2 đều đồng ý ly hôn thì được gọi là undefended divorce (Ly hôn đồng thuận). Nếu 1 trong 2 người không muốn ly hôn thì gọi là defended divorce ( Ly hôn không đồng thuận).

Bạn phải đưa ra bằng chứng để được phép ly hôn. Các bằng chứng này dựa trên một số yếu tố sau:

  • Tội gian dâm, cặp bồ. Tuy nhiên, nếu sau  6 tháng kể từ khi bạn phát hiện ra sự việc, bạn sẽ không được phép dùng lí do này cho việc xin ly hôn.
  • Vợ/chồng bạn có hành động lố bịch, thái quá.
  • Vợ/chồng bạn đã từng bỏ rơi bạn ít nhất 2 năm trước.
  • 2 người đã ở riêng hơn 2 năm ( nếu cả 2 đều đồng ý ly hôn)
  • 2 người đã ở riêng hơn 5 năm ( nếu 1 trong 2 người không đồng ý ly hôn)

 

Thủ tục xin ly hôn

  • Để bắt đầu làm thủ tục xem xét đơn ly hôn, bạn cần phải điền vào mẫu đơn có tên Divorce Petition Form (Xem tại đây:http://www.viethome.co/v/divorceform)
  • Nếu bạn cần giải quyết tranh chấp con cái, xin hãy điền thêm tờ đơn khác ( Xem tại đây: http://www.viethome.co/v/divorechildrent)
  • Lệ phí tại thời điểm viết bài là £340, nhưng nếu bạn xin trợ cấp hoặc thu nhập thấp, bạn có thể được  giảm lệ phí này.
  • Bạn cần gửi 2 bản Divorce Petition Form cho toà, nếu bạn có giao ước về việc nuôi con thì gửi 2 bản giao ước đó. Đừng quên giữ lại các bản copy cho bản thân bạn.
  • Bạn có thể gửi đơn đến các toà án tiếp nhận xử lý việc ly hôn. Danh sách các toà án có thể được tìm kiếm ở đây: http://www.viethome.co/v/findcourt

Sau khi toà nhận được hồ sơ của bạn, họ sẽ gửi thông tin xác nhận cho bạn và yêu cầu vợ/chồng bạn phải trả lời toà về đơn đề nghị ly hôn đó. Nếu vợ/chồng bạn không đồng ý ly hôn, họ sẽ phải trả lời cho toà biết lí do bằng cách điền vào đơn sau: http://www.viethome.co/v/answerdivorce

 

Xin giấy chứng nhận ly hôn tạm thời (decree nisi)

Nếu vợ/chồng bạn không phản đối việc ly hôn, bạn có thể xin giấy decree nisi - chứng nhận là toà không có lý do gì để ngăn cản việc ly hôn này. Tuy nhiên, nếu vợ/chồng bạn phản đối thì bạn vẫn xin được giấy chứng nhận tạm thời này, nhưng sẽ phải ra toà phán xét.

 

Xin giấy chứng nhận ly hôn chính thức (decree absolute)

Bạn phải đợi ít nhất là 6 tuần sau khi toà cấp chứng nhận ly hôn tạm thời cho bạn. Thời gian chờ đợi này nhằm giúp bạn giải quyết các vấn đề tài chính, con cái với vợ/chồng cũ của mình. Giấy chứng nhận ly hôn này chính thức công bố cuộc kết hôn của 2 người đã chấm dứt. Lệ phí để xin giấy chứng nhận là £45 và bạn sẽ phải điền đơn sau: http://www.viethome.co/v/chungnhanlyhon

Do thủ tục ly hôn liên quan đến nhiều vấn đề, VietHome chỉ xin đăng 1 vài thông tin để các bạn tham khảo. Trong các bài viết tiếp theo, chúng tôi sẽ nói cặn kẽ thêm nhiều vấn đề liên quan đến quyền chăm sóc con, quyền phân chia tài sản.

 

VietHome