Bạn có biết ly hôn ở Anh là việc vô cùng phức tạp?

Chính phủ Anh vừa loan báo sẽ thay đổi luật đã kéo dài 50 năm qua để vợ chồng có thể ly dị nhanh chóng hơn, giảm xung đột cũng như những ảnh hưởng tiêu cực lên con cái. 

Cho tới hiện nay, tại Anh (England), muốn ly dị, vợ chồng phải chứng minh hôn nhân đã đổ vỡ, với một trong 5 lý do:

- Ngoại tình. Nhưng nếu đã biết ngoại tình mà vẫn sống chung thêm sáu tháng, thì không được dùng lý do này khi ra tòa.

- Cư xử không đúng mực

- Bỏ bê hơn hai năm

- Hai người đã ly thân hơn hai năm, và cả hai đồng ý ly dị

- Nếu một người không chịu chia tay, người kia chỉ có thể ly hôn nếu vợ chồng đã ly thân ít nhất năm năm

(Tại Scotland, thời gian ly thân ngắn hơn: một năm nếu cả hai chịu ly dị, và hai năm nếu một bên không chịu.)

Theo dự luật mới có thể sắp được Anh thông qua, vợ chồng sẽ chỉ cần nói hôn nhân đã đổ vỡ hoàn toàn. Họ cũng có thể ly dị ngay cả nếu một bên không chịu.

Ngoài ra, từ tháng 5 năm ngoái, chính quyền cũng đã triển khai dịch vụ ly hôn online. Chỉ cần một chiếc máy tính, các cặp đôi có thể “đường ai nấy đi” một cách siêu nhanh gọn.

Bộ tư pháp Anh cho biết, dịch vụ này có thể nâng cao tốc độ xử lý thủ tục ly hôn, cung cấp những điều kiện tốt nhất cho các cặp đôi đang phải trải qua khoảng thời gian khó khăn. Trước đó, mô hình dịch vụ này đã được chạy thử và xử lý hơn 1.000 đơn. 91% trong số những người sử dụng dịch vụ đều cảm thấy hài lòng.

Để thực hiện thủ tục online, các cặp đôi sẽ sử dụng máy tính để điền bảng câu hỏi, trả lời các vấn đề liên quan như lịch sử hôn nhân, tài sản, thu nhập và phân chia quyền nuôi con. Nếu không có tranh chấp, họ sẽ nhận được một phán quyết phê chuẩn ly hôn tạm thời. Phán quyết này sẽ có hiệu lực mãi mãi trong vòng 6 tuần sau đó. Một nghị viên của Đảng Bảo thủ Anh cho biết, dịch vụ này không chỉ chống lãng phí mà còn thích hợp với cuộc sống hiện đại hơn.

Được biết, hệ thống ly hôn online là một trong những biện pháp hiện đại hóa của tòa án Anh quốc. Dự tính việc giảm thiểu thời gian xử lý và công tác văn thư sẽ giúp nước này tiết kiệm khoảng 25 triệu bảng Anh mỗi năm.

Viethome (theo BBC)