Những cô dâu giả ngồi tù vì giả mạo kết hôn

bogus brides

Hai bà mẹ trẻ, Nadya Kamenova (20) và Tamenuzhka Slavcheva (21) đã được thuê bởi một tổ chức giả mạo hôn nhân qua Skype trước khi được trả tiền để cưới hai người đàn ông Pakistan muốn được ở lại Anh. Hiện hai cô gái này đều phải ngồi tù sau khi thừa nhận đã vi phạm luật di cư của Anh cùng với một chú rể giả mạo, Muhammed Saleem (28). Anh này cưới cô Slavcheva và cả hai đã bị nghi ngờ là kết hôn giả khi đến đăng ký tại Văn phòng Đăng ký Manchester hồi tháng 2.

Saleem, sống tại Osborne Street, Rochdale, trả Slavcheva £1000 để cô này cưới mình sau khi VISA học sinh hết hạn. Sau khi bị bắt, Saleem đã đứng làm chứng rằng hôn nhân giữa Mohammed Shahbaz và Nadya Kamenova là giả mạo. Đối tượng Shahbaz, người đã cao chạy xa bay sau vụ bắt giữ, bị tình nghi là đầu mối tổ chức những vụ kết hôn giả mạo khác nữa.

Luật sư Michael Johnson, biện hộ cho Saleem, nói rằng thân chủ của mình là một người "quy củ và tuân thủ luật pháp" cũng như chưa hề nhận một đồng trợ cấp nào từ Anh và hiện anh này đang rất hối cải vì tội của mình.

Simon Nichol, biện hộ cho Slavcheva, nói rằng thân chủ mình là một người phụ nữ trẻ và ngây thơ.

Trước tòa, Kamenova và Saleem đã bị kết án 20 tháng tù giam, còn Slavcheva 12 tháng tù giam.

(Theo Manchester Evening News)