Hành khách văng khỏi ghế vì tàu chạy tốc độ gấp 3 lần mức cho phép

Hành khách trên một chuyến tàu ở London đã bị văng khỏi ghế khi con tàu chạy gấp ba lần tốc độ giới hạn. Đoàn tàu chạy với tốc độ nhanh đến nỗi nó bị nghiêng sang một bên, khiến một số hành lý phía trên rơi xuống đầu hành khách. 

Vào khoảng 10 giờ 20 sáng ngày 17 tháng 4, chuyến tàu lúc 8 giờ 20 sáng từ Newcastle đến King's Cross đã chạy với tốc độ gấp ba lần giới hạn cho phép ở đầu phía bắc ga Peterborough.

Giới hạn tốc độ tối đa ở ga Peterborough là 25mph, nhưng con tàu do hãng Lumo điều hành đã di chuyển với tốc độ 75mph. Do tốc độ cao, du khách đã bị văng khỏi ghế ngồi và hành lý trong ngăn để đồ rơi xuống lối đi và đè lên hành khách, khiến một số người bị thương nhẹ.

May mắn thay, không ai bị thương nặng và đoàn tàu cuối cùng cũng dừng lại ở đầu kia nhà ga. Không có thiệt hại nào về cơ sở hạ tầng đường sắt, hoặc cho các phương tiện liên quan.

16lineTrích xuất máy quay an ninh tại nhà ga

Theo lịch trình, chuyến tàu liên quan đến vụ việc không dừng lại ở Peterborough và ban đầu tới nhà ga trên phần đường ray có tốc độ cao, trước khi chuyển sang làn chậm hơn qua điểm xảy ra sự cố.

Tuyến đường lên tuyến chậm hơn này được hiển thị trên tín hiệu nằm trên đường giao giữa các ray. Nhà chức trách đang điều tra về những gì đã xảy ra và đánh giá cách thức lái tàu và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến hành vi của người lái tàu.

Đội điều tra cũng sẽ xem xét tình trạng của hệ thống tín hiệu tại thời điểm xảy ra sự cố và các thương tích được báo cáo. Mọi yếu tố quản lý cơ bản cũng sẽ được điều tra.

Bài liên quan: Tàu trật bánh gây hậu quả nghiêm trọng khiến 3 người thiệt mạng ở Scotland

Theo nguồn tin từ Reuters, vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 12.8.2020, một chiếc tàu hỏa đã bị trật bánh khỏi đường ray khiến các toa tàu bị lật và chồng lên nhau tại một thung lũng hẹp gần thị trấn Stonehaven, phía nam thành phố Aberdeen của Scotland.

Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa trật bánh khiến 3 người thiệt mạng ở miền đông Scotland. Ảnh: Daily MailCảnh sát Giao thông Anh cho biết, 3 nạn nhân thiệt mạng gồm người lái tàu, nhân viên phục vụ tàu và một hành khách. 6 người khác bị thương đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng không quá nghiêm trọng.

tai nan duong sat scotland 1

tai nan duong sat scotland 1

Trực thăng cùng 30 xe cứu thương và cảnh sát được huy động đến hiện trường, tuy nhiên công tác cứu hộ đã bị cản trở bởi địa hình dốc và cây cối rậm rạp khiến lực lượng chức năng phải mất nhiều giờ để xác định con số thương vong.

Thị trấn Stonehaven và khu vực xung quanh đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt do mưa lớn trong những ngày trước đó. Báo cáo ban đầu cho rằng nguyên nhân khiến tàu bị trật bánh có thể liên quan đến một vụ lở đất, tuy nhiên, điều này vẫn chưa được cơ quan chức năng chính thức xác nhận.

Sau khi nghe tin về vụ tai nạn, Nữ hoàng Anh đã đưa ra một thông điệp chia buồn, nói rằng "tôi rất buồn khi nghe tin tàu trật bánh" và cho biết bà cùng toàn thể Hoàng gia ''cùng hướng suy nghĩ và cầu nguyện cho các gia đình những người đã chết và bị thương''.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng cho biết ông rất buồn khi biết về "sự cố rất nghiêm trọng" này và chia buồn đối với tất cả những người bị ảnh hưởng.

Chuyến tàu gặp sự cố sáng 12.8 dường như chở rất ít hành khách. Trước đó, Chính phủ Anh đã khuyến cáo người dân cố gắng tránh sử dụng các phương tiện giao thông công cộng để giảm lây lan đại dịch COVID-19.

Anh là một trong những quốc gia có tỷ lệ tai nạn đường sắt chết người thấp nhất Châu Âu, với kỷ lục an toàn cao hơn Đức hoặc Pháp trong những năm gần đây, theo dữ liệu của Cơ quan Thống kê Châu Âu.

Viethome (Theo My London)