Tuyến đường xe buýt chậm nhất London - 80 phút đi được 7 dặm

Danh hiệu tuyến xe buýt chậm nhất London hiện đã đổi chủ - tuyến đường này mất tới 80 phút để đi từ Fulham đến Trung tâm Luân Đôn.

Xe buýt số 11 hiện chính thức là xe buýt chậm nhất Luân Đôn, theo dữ liệu mới nhất của Sở Giao thông vận tải Luân Đôn (TfL). Các số liệu về tốc độ gần đây nhất của TfL cho thấy tốc độ trung bình trên tuyến đường chỉ là 6.4mph (10.3km/h) - bằng tốc độ chạy bộ.

Từ 7 đến 10 phút lại có một chuyến xe buýt. Dữ liệu của CityMapper cho thấy có thể mất tới 80 phút để đi từ tòa thị chính Fulham đến phố Primrose trong giờ cao điểm. Các tuyến đường thay thế trên tàu điện ngầm London nhanh hơn rất nhiều.

Xe buýt London hiện đang phải đối mặt với sự chậm trễ do xe cần cẩu hoạt động gần ga Broadway Fulham. Xe sẽ phải dừng ở Chelsea World's End trước khi tiếp tục đi từ tòa thị chính Fulham.

Tuyến xe bắt đầu tại Fulham Broadway trước khi đi qua Chelsea đến ga Xe khách Victoria. Sau đó, xe  tiếp tục đi đến Tu viện Westminster trước khi băng qua West End. Xe đi qua Covent Garden và St Paul's Cathedral trước khi đến điểm dừng tại Liverpool Street.

14busXe số 11

Chuyến xe buýt chậm hơn cả xe số 14 - di chuyển với tốc độ 6.5 mph. Xe số 14 gần đây thậm chí còn chậm hơn do TfL cắt giảm tần suất của tuyến xuống còn 10 phút một chuyến. Vào giờ cao điểm, xe mất một tiếng rưỡi để thực hiện một hành trình ngắn 8 dặm.

Ông Greg Hands - nghị sỹ của khu vực Chelsea and Fulham, cùng các ủy viên Hội đồng Kensington and Chelsea đã gửi một bản kiến ​​nghị để tăng số chuyến.

Tuy nhiên, TfL cho biết cắt giảm tần suất xe buýt sẽ giúp họ tiết kiệm chi phí và đầu tư vào các dịch vụ khác.

Viethome (Theo My London)