Nhà ga ''ma'' ở Merseyside nơi chỉ có 8 khách lên tàu mỗi ngày

''Mấy năm gần đây nhà ga này trông như đã chết. Nó giống như một thị trấn ma và tôi ghét phải đứng chờ tàu một mình'', một hành khách cho biết.

Upton train station nha ga ma o merseyside 1
Ga xe lửa Upton Train Station ở Wirral (Ảnh: Liverpool ECHO)

Các ga xe lửa thường bận rộn và ồn ào suốt cả ngày, nhưng một nhà ga ở Merseyside thì hoàn toàn ngược lại. Chỉ có 2,974 hành khách lưu thông qua ga này trong năm 2020-21, biến đây trở thành một trong những nhà ga yên tĩnh nhất cả nước.

Nhà ga này nằm ở Upton, gần Noctorum ở Wirral. Ở đây có đường Borderlands Line, hay còn gọi là đường Bidston–Wrexham hoặc Wrexham–Bidston.

Cứ mỗi giờ lại có một chuyến đi tới Bidston và ngược lại, kết nối khu vực với tuyến xe lửa Wirral Line và Wrexham. Đây là tuyến đường ít người dùng nhất trong quận.

Thống kê từ Văn phòng Đường bộ và Xe lửa cho thấy lượng khách sử dụng các ga ở bán đảo Wirral và Merseyside từ tháng 4/2020 - 3/2021. Phần lớn khoảng thời gian này cả UK đang trải qua phong tỏa. 

Upton train station nha ga ma o merseyside 1
Ga xe lửa Upton Train Station ở bán đảo Wirral (Ảnh: Liverpool ECHO)

Trong năm này, tổng cộng chỉ có 2,974 lượt khách đến và đi ở ga Upton, tương đương 8 người/ngày, biến đây thành nhà ga âm u nhất Merseyside.

Ga này chỉ kết nối với 2 điểm đến, mà 2 điểm đến này lại không kết nối trực tiếp với ga Wirral để đến 2 thành phố gần nhất là Liverpool hoặc Chester. Vì thế cũng dễ hiểu khi người dân khu vực bỏ qua nhà ga này. 

Nhiều người dân sống ở đây hàng chục năm cho biết, vì thiếu tính kết nối nên họ ít khi sử dụng nhà ga này. Anh Ian Hemsworth cho biết: "Tôi đã sống ở đây từ năm 1990 mà chưa từng đến ga Upton. Nếu như có tuyến nào đi đến Liverpool thì tôi sẽ sử dụng dịch vụ của ga này''.

Cô Bridie May Whitby cho biết: "Tôi thường gọi nó là nhà ga Hogwarts! Khi còn nhỏ tôi từng đón tàu ở đây 1 vài lần. Chắc chắn tôi sẽ đến đây thường xuyên hơn nếu có tuyến đi thẳng đến Liverpool''.

Anh Dean Salmon, người đã sống ở địa phương suốt 7 năm qua cho biết: ''Tôi mới đón tàu ở ga Upton có 1 lần khi xe của tôi bị hỏng, và tôi phải đi làm ở Wrexham. Nếu ở đây có tuyến đến Liverpool thì nó sẽ không hẩm hiu như vậy''.

Anh Lee Williams sống ở Upton 19 năm cho biết: ''Mấy năm trước tôi có sử dụng ga này nhưng thật lòng mà nói, đón tàu ở những ga khác sẽ dễ dàng hơn. Mấy năm gần đây nhà ga trông như đã chết. Đón tàu ở nhà ga này cho tôi cảm giác khá rùng rợn. Đây giống như một thị trấn ma và tôi ghét phải đứng chờ tàu một mình''.

Upton train station nha ga ma o merseyside 1
Ga xe lửa Upton Train Station ở Wirral (Ảnh: Liverpool ECHO)

Nhiều người dân gợi ý ga Upton nên xây dựng tuyến tàu kết nối đến Liverpool. Chị Julie Smith nói: ''Nên có tuyến xe lửa đi về từ Liverpool, bởi vì đón xe buýt từ Greasby/Upton đến Liverpool phải chờ rất lâu''.

Chị Kelly Hayne đồng ý và nói: ''Sẽ tốt hơn nếu có tuyến tàu đi tới Liverpool. Các ga xe lửa gần nhất từ Upton đến Liverpool là Moreton, Leasowe và Bidston."

Chị Marilyn Goldsmith nói: ''Tốt hơn là nên có thêm tuyến tàu kết nối với các nhà ga khác. Những người lái xe hơi đến Liverpool hàng ngày có thể sẽ chuyển qua dùng xe lửa. Những khách đi mua sắm cũng có thể chuyển qua dùng xe lửa''.

Chị Rachel Oakes cho biết: ''Tôi sẽ sử dụng nếu có tuyến tàu trực tiếp đến Liverpool. Hiện nay người dân phải phụ thuộc vào tuyến xe buýt 437 kết nối giữa West Kirby và Liverpool. Đi xe lửa chắc hẳn sẽ nhanh hơn. 

Upton train station nha ga ma o merseyside 1
Ga xe lửa Upton Train Station ở Wirral (Ảnh: Liverpool ECHO)

Chị Beverley Anne nói: ''Người dân sống ở Woodchurch và Beechwood chẳng có ga xe lửa nào sầm uất ở khu vực đó cả''.

Trong khi hầu hết người dân ở Upton và các khu vực lân cận đã bỏ qua ga Upton và chọn những hình thức di chuyển khác, thì một số ít người vẫn sử dụng ga này, dù không thường xuyên. 

Chị Alistair Gillow sử dụng ga này 1 tháng 1 lần. Chị nói: ''Đây là cách nhanh nhất để đến Wales hoặc Chester, tuy nhiên vì ít chuyến tàu nên bạn phải đợi rất lâu. Nếu đến đúng giờ tàu chạy thì tốt. Tôi từng sử dụng ga này để đi dự một cuộc họp ở North Wales, nhưng vì mật độ tuyến thấp nên lái xe sẽ nhanh và thuận tiện hơn''.

Ước tính có 5.1 triệu hành khách sử dụng 25 ga tàu ở Wirral trong năm 2021-21. Trong đó, ga tàu bận rộn nhất là Birkenhead Hamilton Square với 530,000 lượt khách sử dụng trong năm ngoái. Tiếp đó là ga New Brighton với 382,000 lượt khách và West Kirby với 360,000 lượt khách.

Hiện tại, vào những ngày thường, các tuyến tàu từ Upton đi Wrexham sẽ khởi hành từ 7h33 sáng và chạy tới 11h đêm. Tuy nhiên, sau 5h39 phút chiều thì sẽ ít chuyến hơn. Gần 2 tiếng mới có 1 tuyến tàu. 

Tuyến đi giữa Upton và Bidston thường bắt đầu lúc 7h20 sáng và chạy tới 6h33 tối, mỗi tiếng 1 chuyến. Sau đó là 2 tiếng một chuyến cho đến 10h47 đêm.

Viethome (theo Liverpoolecho)