Vượt Waterloo, Stratford trở thành ga xe lửa bận rộn nhất Anh quốc

Stratford là ga tàu đông đúc nhất Anh trong năm qua. Theo Văn phòng Đường sắt và Đường bộ (ORR), ước tính có khoảng 14 triệu hành khách sử dụng ga Stratford trong 12 tháng tính đến cuối tháng 3.

Stratford - nằm ở phía đông London, là nút giao thông trọng điểm, giúp người dân kết nối với các tuyến giao thông khác. Waterloo lần đầu tiên bị đánh bật khỏi vị trí dẫn đầu sau 17 năm do đại dịch. Ga này chỉ có 12.2 triệu người sử dụng vào năm 20220/21, giảm so với con số 86.9 triệu một năm trước đó.

Số lượng hành khách trên khắp Anh quốc đã giảm 78% trong khoảng thời gian 12 tháng qua. Tuy nhiên, các ga đường sắt của London vẫn chiếm ưu thế trong top 10 ga được sử dụng nhiều nhất.

29londontrainBên ngoài ga Stratford

Ga Victoria đóng vai trò rất quan trọng trong đại dịch với 13.8 triệu lượt sử dụng, tiếp theo là ga London Bridge cũng với 13.8 triệu. Street Liverpool cũng lọt vào top 5 ga được sử dụng nhiều nhất ở Anh với 11.2 lượt khách đến và đi.

Đứng sau là Highbury và Islington với 8.7 triệu lượt, Clapham Junction (8.4 triệu), Barking, (6.7 triệu), và East Croydon (6.7 triệu). Nhiều nhà ga đã rơi khỏi danh sách, bao gồm Paddington, Euston, St Pancras International và Kings Cross.

Sáu nhà ga không có hành khách, chủ yếu do dịch vụ bị đình chỉ vì Covid-19 là: Abererch, Gwynedd; Beasdale, Highland; Llanbedr, Gwynedd; Sampford Courtenay, Devon; Stanlow và Thornton, Cheshire; và Sugar Loaf, Powys.

Số liệu của ORR cũng cho thấy Birmingham New Street là ga duy nhất bên ngoài London ghi nhận hơn 6 triệu lượt khách, với 7.4 triệu người đi và đến trong giai đoạn 2020-21.

Liverpool Lime Street, với 3.5m lượt khách và Cambridge - 2.3 triệu, là những ga ngoài London lần đầu xuất hiện trong top 10 ga được sử dụng nhiều nhất. Hai ga này đã thay thế Gatwick và Street Glasgow Queen.

Chỉ 5 ga đường sắt ở Anh có hơn 10 triệu lượt khách trong giai đoạn 2020-21 so với 43 ga trong giai đoạn 2019-20.

Gần 200 ga đường sắt trên khắp nước Anh có ít hơn 1,000 lượt khách, trong đó sáu ga không có khách trong năm ngoái do dịch vụ bị tạm ngừng. Có 18 ga với ít hơn 20 khách và 59 ga có ít hơn 100 lượt khách được ghi nhận trong năm 2020-21.

Ông Feras Alshaker -Giám đốc kế hoạch và hiệu suất của ORR cho biết: “Trong suốt giai đoạn 2020-21, đường sắt vẫn là dịch vụ thiết yếu cho những người cần đi lại. Chúng tôi ghi nhận một sự thay đổi căn bản, đặc biệt là ở London, trong danh sách các ga mọi người sử dụng nhiều nhất. Năm nay chúng tôi thấy nhiều nhà ga có rất ít hành khách sử dụng".

"Tuy nhiên, các số liệu gần đây cho thấy việc đi lại để giải trí gần như trở lại mức trước đại dịch, trong khi số lượt sử dụng để đi làm tăng chậm hơn”.

Viethome (Theo Evening Standard)