Anh: Tesla tự lái gây tai nạn tại trường học, 6 trẻ em bị thương

SUSSEX, Anh (NV) – Sáu trẻ em và một người lớn được đưa đến bệnh viện với những vết thương nặng vì một chiếc xe Tesla Model 3 tự lái gây tai nạn trong một bãi đậu xe của một trường học ở miền Nam nước Anh vào tối Thứ Hai,16 Tháng Tám, nhật báo Telegraph đưa tin.

Phát ngôn nhân Sở Cảnh Sát Sussex cho biết vụ tai nạn được báo cáo lúc 4 giờ 30 chiều, xảy ra trên đường College Road, Ardingly.

chiec xe gay tai nan
Chiếc xe gây tai nạn được đưa khỏi hiện trường.

Theo thông báo của cảnh sát, có ít nhất một người đã bị kẹt dưới gầm xe điện Tesla trong bãi đậu xe của một trường đại học ở hạt Sussex, tuy nhiên báo cáo cũng nói thêm rằng vẫn chưa rõ con số chính xác.

Giới chức y tế địa phương cho biết một em đang trong tình trạng nguy kịch được trực thăng đưa đi bệnh viện. Sáu người còn lại được xe cứu thương đưa đi, trong số này có ba em có thể bị thương nặng.

Hiện vẫn chưa biết liệu có tài xế ngồi sau tay lái vào thời điểm xảy ra tai nạn hay không, Telegraph cho biết. Hãng Tesla hiện chưa trả lời câu hỏi của truyền thông. 

Tại tiểu bang Washington, Mỹ, hồi Tháng Năm, một chiếc xe Tesla chạy autopilot đã ủi vào xe tuần tiễu của một cảnh sát viên ở Snohomish County, gây thiệt hại nặng cho cả hai chiếc xe, theo tin từ văn phòng cảnh sát trưởng quận hạt này.

Vụ đụng xe xảy ra hôm Thứ Bảy, 15 Tháng Năm, khi người cảnh sát viên đến điều tra một tai nạn ở khu số 25200 đường 103rd Ave NE, nơi một chiếc xe ủi vào cột điện và cắt làm đôi.

Người cảnh sát này đậu xe vào lề đường, bật đèn chớp khẩn cấp, rồi bước ra khỏi xe để nói chuyện với các nhân viên cứu hỏa gần đó.

Chỉ khoảng 30 giây sau đó, một chiếc xe Tesla chạy autopilot, đâm vào xe của cảnh sát viên này, gây thiệt hại nặng cho phía trước xe tuần tiễu, bên người lái.

Không ai bị thương tích gì trong vụ này, nhưng các giới chức Sở Cảnh Sát Snohomish County nói vụ này đã có thể rất tệ hại.

Theo Người Việt