Giao thông gián đoạn sau khi “tìm thấy vết nứt trên tàu cao tốc”

Giao thông đường sắt dự kiến sẽ bị trì hoãn khá lâu sau khi phát hiện một số tàu cao tốc bị nứt.

Các vết nứt đã được phát hiện trên đoàn tàu Hitachi 800, gây ra hiện tượng hủy chuyến vào phút chót trên khắp đất nước.

Network Rail cho biết các chuyến tàu trong hệ thống Great Western Railway (GWR), Hull Trains, London North Eastern Railway (LNER) và TransPennine Express (TPE) đã ngừng hoạt động để “kiểm tra độ an toàn”.

Cơ quan này thông báo trên Twitter: “Sau khi hoàn thành kiểm tra, các đoàn tàu sẽ hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất. Vui lòng kiểm tra trước khi di chuyển”.

Phía TPE khuyến cáo người dân không nên sử dụng tuyến Newcastle đến Liverpool vào thứ Bảy 8/5.

Người phát ngôn của GWR cho biết: “Chúng tôi đã phát hiện một vết nứt và do đó - để đề phòng - chúng tôi đang kiểm tra tất cả các tàu và trong khi đó, tốt hơn hết là chúng không được sử dụng".

"Chúng tôi phát hiện nứt vỡ trên nhiều toa, nhưng chưa rõ số lượng chính xác vì các tàu vẫn đang được kiểm tra".

8traincracks

Giao thông công cộng trên toàn quốc hiện đang bị gián đoạn

Hull Trains thông báo các toa Hitachi Class 800 của một số công ty xe lửa đã ngừng hoạt động để kiểm tra.

“Hitachi đang điều tra vấn đề này và một khi các đoàn tàu đã được kiểm tra, chúng tôi hy vọng có thể đưa chúng trở lại hoạt động càng sớm càng tốt”, phía công ty viết trên Twitter, “Việc này có thể ảnh hưởng đến lượng lớn dịch vụ của chúng tôi và hành khách nên kiểm tra trước khi di chuyển”.

Phía TPE cho biết các tàu Nova 1 của họ cũng bị ảnh hưởng bởi sự cố và đang được kiểm tra.

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên của TPE nói: “Vấn đề này đang được phía nhà sản xuất xem xét và sau khi hoàn thành kiểm tra, chúng tôi hy vọng có thể đưa chúng trở lại hoạt động càng sớm càng tốt".

“Quy trình kiểm tra sẽ ảnh hưởng đến phần lớn dịch vụ trên tuyến đường từ Newcastle đến Liverpool và khách hàng không nên sử dụng tuyến đường sắt này trong ngày hôm nay 8/5”.

Ông Mick Lynch, tổng thư ký của liên minh Đường sắt, Hàng hải và Vận tải, cho biết: “RMT hoàn toàn nhận thức được vấn đề dẫn đến việc hủy dịch vụ trên LNER vào ngày hôm nay và sự việc tương tự với các tàu của Great Western”.

“Bên sản xuất Hitachi cần đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao nhất, điều tra và khắc phục sự cố một cách hợp lý”.

Ông Manuel Cortes, tổng thư ký của Hiệp hội Lao động Đường sắt, kêu gọi các công ty không thu thêm phí để chi trả tiền sửa chữa.

Ông Manuel nói: “Thật đáng mừng khi các nhân viên kỹ thuật đã tìm thấy những vết nứt này trước khi chúng dẫn đến tai nạn”.

“Các đầu máy  không được phép hoạt động trở lại cho đến khi chúng tôi chắc chắn 100% các chuyến tàu đủ an toàn".

"Điều quan trọng cần chỉ ra là các đoàn tàu bị ảnh hưởng tương đối mới, trong trường hợp đó, phía nhà sản xuất phải trả mọi chi phí sửa chữa, chứ không phải hành khách hoặc người nộp thuế”.

Viethome (Theo Evening Standard)