Sadiq Khan sẽ đổi tên các tuyến đường sắt trên mặt đất ở London nếu ông tái đắc cử chức thị trưởng. Đây là một phần trong kế hoạch đảm bảo cơ sở hạ tầng của thủ đô phản ánh lịch sử đa dạng của nó một cách tốt hơn.
Các tuyến tàu luôn là phần không thể thiếu đối với cuộc sống của người dân thủ đô
Tuyên ngôn bầu cử của ông Khan bao gồm cam kết cung cấp cho mỗi tuyến đường sắt “bản sắc riêng”. Người dân London sẽ có cơ hội đề xuất tên mới dựa trên các địa danh lân cận hoặc người London nổi tiếng.
Kể từ khi được mở rộng vào thập kỷ trước, hệ thống đường sắt London đã được mệnh danh là “Tuyến đường gừng” do màu cam và màu biểu thị trên bản đồ của bộ Giao thông.
Mạng lưới từ Gospel Oak tới Barking từ lâu đã được mệnh danh là tuyến Goblin.
Ông Khan cho biết mạng lưới đường sắt đã phát triển đến mức mỗi tuyến cần có bản sắc riêng.
“Đó là lý do tại sao tôi sẽ thiết lập một chương trình đặt tên cho sáu tuyến tàu hỏa ở London và mang đến cho người dân thủ đô cơ hội để kể nhiều hơn về câu chuyện về sự đa dạng của London và đưa một số người cũng như địa điểm bị lãng quên trở lại bản đồ,” ông Khan nói.
Mạng lưới tàu có vô số nhánh nhưng việc đổi tên sẽ tập trung vào sáu tuyến đường chính:
- Giao lộ Richmond và Clapham đến Stratford
- Giao lộ Watford đến Euston
- Gospel Oak tới Barking
- Highbury & Islington đến giao lộ New Cross Clapham và Crystal Palace và West Croydon
- Đường Liverpool đến thị trấn Enfield, Cheshunt và Chingford
- Romford đến Upminster
Ủy ban về sự đa dạng của ông Khan, được thành lập sau cuộc biểu tình Black Lives Matters (Người da đen đáng được sống) vào năm ngoái khi nhóm biểu tình xô đổ nhiều tượng đài. Do vậy, mục tiêu của ủy ban này là đảm bảo rằng tên đường và tượng đài phản ánh chính xác hơn lịch sử London.
Đề xuất tên cho các tuyến đường sắt sẽ được “đánh giá nghiêm ngặt để đảm bảo mục đích duy nhất của chúng là nâng cao trải nghiệm của hành khách”.
Ông Khan và ủy ban hướng tới tạo cho mỗi tuyến đường bản sắc riêng “dựa trên những cá nhân, địa điểm hoặc địa danh trong khu vực đã có những đóng góp đáng chú ý cho cuộc sống London, nhưng có khả năng chưa được công nhận”.
Hội đồng các khu vực, tổ chức London Travelwatch và Ủy ban về sự Đa dạng trong không gian công cộng cũng sẽ tham gia vào quá trình chọn tên.
Ga Hoxton
Số lượng hành khách sử dụng đường sắt trên mặt đất London đã tăng 33 triệu trong giai đoạn 2008/09, lên gần 190 triệu người vào năm 2019. Phần mở rộng ở bờ sông Barking sẽ hoàn thành vào năm tới.
Ông Khan nói: "Có rất nhiều cá nhân, địa điểm lịch sử và những câu chuyện tại thành phố của chúng ta bị lãng quên và cần được kể lại".
"Đặt tên cho các tuyến đường sắt không chỉ giúp cung cấp cho du khách kiến thức về thành phố tuyệt vời và lịch sử đáng kinh ngạc của chúng ta, mà còn giúp những người đang sống, làm việc hoặc đến thăm London dễ dàng di chuyển trong thành phố hơn”.
Viethome (Theo Evening Standard)